(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức lễ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Nam Ngạn nhân kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng (3, 4-4-1965 - 3, 4-4-2022).

Phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá) dâng hương kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Sáng 1-4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức lễ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Nam Ngạn nhân kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng (3, 4-4-1965 - 3, 4-4-2022).

Phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá) dâng hương kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Lãnh đạo phường Nam Ngạn và Ban liên lạc Đại đội dân quân Nam Ngạn dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

57 năm về trước, với vị trí đặc biệt quan trọng, cầu Hàm Rồng được xác định là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ nhằm chặt đứt tuyến giao thông huyết mạch chi viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam và làm suy yếu vai trò của hậu phương lớn đối với tiền tuyến. Chỉ trong 2 ngày 3, 4-4-1965 giặc Mỹ đã huy động hàng trăm máy bay ồ ạt đánh phá Hàm Rồng và các vùng phụ cận.

Với tinh thần quả cảm, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Hàm Rồng, Nam Ngạn, Yên Vực đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ. Cầu Hàm Rồng vẫn hiên ngang nối đôi bờ sông Mã như một minh chứng hùng hồn cho ý chí quật cường của quân và dân ta.

Phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá) dâng hương kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển và các đại biểu dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Để làm nên Hàm Rồng chiến thắng có sự hy sinh và đóng góp rất lớn của hàng nghìn người con quê hương Nam Ngạn. Ngoài lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu như chị Nguyễn Thị Hằng, Ngô Thị Tuyển, ông Hoàng Xuân Cành, Ngô Thọ Sáu…, đông đảo các cụ ông, cụ bà, tăng ni, phật tử, trụ trì chùa Nam Ngạn cũng đã xung phong phục vụ chiến đấu, cứu chữa thương binh, tiếp tế đạn dược…

Phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá) dâng hương kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Đại diện lãnh đạo phường Nam Ngạn dâng hương tại gia đình liệt sỹ Ngô Thọ Sáu.

Phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá) dâng hương kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Đại diện lãnh đạo phường Nam Ngạn và Ban liên lạc Đại đội dân quân Nam Ngạn thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Lê Thị Dung.

Phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá) dâng hương kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Lãnh đạo phường Nam Ngạn thăm, tặng quà ông Hoàng Xuân Cành.

Phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá) dâng hương kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Đại diện lãnh đạo phường Nam Ngạn và Ban liên lạc Đại đội dân quân Nam Ngạn thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Bảy.

Phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá) dâng hương kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Đại diện lãnh đạo phường Nam Ngạn và Ban liên lạc Đại đội dân quân Nam Ngạn thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Tố.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu phường Nam Ngạn đã dâng nén tâm hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương tại Nhà bia truyền thống, lãnh đạo phường Nam Ngạn đã đến dâng hương và tặng quà gia đình liệt sĩ Lê Thị Dung và gia đình liệt sĩ Ngô Thọ Sáu đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng; thăm, tặng quà các ông Hoàng Xuân Cành, Nguyễn Văn Bảy, Lê Văn Nghiêm và bà Nguyễn Thị Tố - là thành viên Ban liên lạc Đại đội dân quân Nam Ngạn.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]