(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-6, tại Hội trường xã Hoằng Quỳ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Thị Như Hoa, Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa

Sáng 9-6, tại Hội trường xã Hoằng Quỳ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Thị Như Hoa, Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Hoằng Hóa thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII. Đồng thời, thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa

Các đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hoằng Hóa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong những tháng đầu năm, nhất là việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh COVID-19.

Trong không khí dân chủ và tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, cử tri huyện Hoằng Hóa đã đề xuất, kiến nghị tới tổ đại biểu HĐND tỉnh một số nội dung, như: Cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho các xã khó khăn, nguồn thu ngân sách hạn hẹp khi xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể về các công sở, nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập xã; cần có các giải pháp kiềm chế tình trạng tăng giá của các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất; đơn giá bồi thường thu hồi đất để giải phóng mặt bằng hiện nay thấp, gây khó khăn cho cơ sở trong công tác vận động GPMB; UBND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ riêng cho những nông dân trên 50 tuổi có đất nông nghiệp bị thu hồi 100% bởi họ gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm sau thu hồi đất…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa

Đại biểu Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới cử tri huyện Hoằng Hóa thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bên cạnh đó, đại diện cử tri các xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa cũng phản ánh nhiều vấn đề phát sinh trong thời gian qua.

Cử tri xã Hoằng Xuyên đề nghị UBND tỉnh sớm kiểm tra và có kế hoạch tu sửa tuyến đê trung ương, đoạn cống thôn Trung Tuyến 2, xã Hoằng Xuyên (dài khoảng 50 m) có hiện tượng bị sụt lún.

Cử tri xã Hoằng Quỳ đề nghị xem xét cụ thể việc quy hoạch xây dựng nhà máy sản xuất phân bón trên địa bàn vì vị trí đặt nhà máy chỉ cách các trường học trên địa bàn xã khoảng 300 m, gần khu dân cư nên người dân e ngại những vấn đề về vệ sinh môi trường khi nhà máy đi vào hoạt động. Cử tri đề nghị ngành điện cần nâng cấp máy biến áp để tránh tình trạng quá tải điện tại khu dân cư, nhất là vào mùa hè....

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa

Đại diện cử tri xã Hoằng Quỳ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Hoằng Giang đề nghị tỉnh cần sớm cấp hỗ trợ xi măng cho các xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2022.

Cử tri xã Hoằng Trinh đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp đường tỉnh 509 bảo đảm giao thông thuận lợi, vệ sinh môi trường cho người dân sinh sống dọc tuyến đường.

Cử tri xã Hoằng Kim, Hoằng Trung đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông để giảm tải lưu lượng cho Quốc lộ 1A đoạn qua các xã Hoằng Kim, Hoằng Trung… hạn chế tình trạng ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người sân sinh sống dọc tuyến đường. Đồng thời, đầu tư lắp đặt thêm các tuyến đường điện sáng, camera dọc Quốc lộ 1A để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông vào ban đêm, nhất là lực lượng công nhân làm ca đêm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa

Đại biểu Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Hoằng Hóa; phân tích, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Đồng thời đề nghị các ngành liên quan và huyện Hoằng Hóa nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất hợp lý, xác đáng của cử tri thuộc thẩm quyền.

Những đề xuất, kiến nghị khác mà cử tri quan tâm, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]