(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi đầu xuân mới, hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ về Tết trồng cây, sáng 8-2 (tức mùng 8 tháng Giêng) huyện Hậu Lộc đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh Xuân Nhâm Dần 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hậu Lộc

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đầu xuân mới, hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ về Tết trồng cây, sáng 8-2 (tức mùng 8 tháng Giêng) huyện Hậu Lộc đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh Xuân Nhâm Dần 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hậu Lộc

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham gia trồng cây tại thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân huyện Hậu Lộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hậu Lộc

Thực hiện lời căn dặn của Người, hàng năm cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Hậu Lộc luôn xác định việc trồng cây xanh, trồng rừng là việc làm thiết thực, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hậu Lộc

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ-Xuân Nhâm dần 2022

Năm 2021, tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện Hậu Lộc đạt 9,02%, bảo vệ có hiệu quả 371 ha rừng đặc dụng và 374 rừng phòng hộ, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh rừng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hậu Lộc

Năm 2022, huyện Hậu Lộc phấn đấu trồng 70.000 cây phân tán, trồng mới 64 ha rừng phòng hộ ven biển và giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 9,02% trở lên; không để xảy ra các điểm nóng về an ninh rừng, tài nguyên rừng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hậu Lộc

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hậu Lộc cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân đã tham gia trồng cây tại thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hậu Lộc

Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu đã đến dâng hương tại Nghè Yên Trung, xã Hoa Lộc - nơi thờ Nguyên phi Ỷ Lan - người có nhiều công trạng trong công cuộc xây dựng đất nước, giữ yên bờ cõi dưới triều Lý.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]