(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 16-11 đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận Quyết định thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Minh Đức, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 16-11 đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận Quyết định thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Minh Đức, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng Nhân dân và cán bộ thôn Minh Đức bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Thiệu Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu cùng Nhân dân thôn Minh Đức đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết công tác mặt trận và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban liên cán thôn và Ban công tác mặt trận, Nhân dân thôn Minh Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhân dân trong thôn đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Các đại biểu dự Ngày hội.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt. Công tác khuyến học - khuyến tài từ gia đình, dòng họ, khu dân cư được quan tâm. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường được chú trọng; an ninh - trật tự được giữ vững. Cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản ổn định... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 58 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo; năm 2022 thôn có 97,8% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với Nhân dân thôn Minh Đức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn Minh Đức đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thôn được đón nhận danh hiệu thôn kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chung vui cùng bà con Nhân dân thôn Minh Đức.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị cấp uỷ, Ban công tác mặt trận thôn Minh Đức và xã Thiệu Long tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ngày một phát triển; đề nghị bà con trong thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tinh thần làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Tích cực tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cảnh giác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; giáo dục, nhắc nhở con em tránh xa các tệ nạn xã hội và tội phạm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Thiệu Long và cấp uỷ, Ban công tác mặt trận thôn Minh Đức thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; giải quyết các đề xuất chính đáng của Nhân dân ngay tại cơ sở kịp thời, đúng pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Đức

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng Nhân dân và cán bộ thôn Minh Đức bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 50 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Trúc; tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn Minh Đức; huyện Thiệu Hóa tặng quà cho thôn Minh Đức và các gia đình khó khăn.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]