(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 18-11 đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trường Đại học Hồng Đức. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh uỷ, Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh và Trường ĐH Hồng Đức

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 18-11 đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trường Đại học Hồng Đức. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh uỷ, Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh và Trường ĐH Hồng Đức

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

Đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời thăm hỏi ân tình đến tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả toàn diện của nhà trường trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2021 nhà trường đã hoàn thành xuất sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp trung cấp, cao cấp chính trị, nghiên cứu khoa học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh và Trường ĐH Hồng Đức

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ rất cao đề xuất của nhà trường về xây dựng Đề án, để xây dựng nhà trường phát triển mạnh hơn nữa.

Đồng chí tin rằng sau khi Đề án được thông qua cùng với sự quan tâm của tỉnh nhà trường sẽ có bước tiến mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường. Đặc biệt là quan tâm đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cán bộ, giảng viên của nhà trường, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của nhà trường. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phấn đấu là một trong những trường dẫn đầu trong hệ thống các trường chính trị của cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh và Trường ĐH Hồng Đức

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hồng Đức.

Đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Hồng Đức, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu rõ: Trường Đại học Hồng Đức là trường đại học đầu tiên của tỉnh và vinh dự mang tên một niên hiệu gắn với vị vua hiền tài của Vương triều Lê. Với tên gọi như vậy đã nói lên nhiều ý nghĩa, trong đó có sự kỳ vọng rất lớn của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với nhà trường, đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh và Trường ĐH Hồng Đức

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chúc mừng Trường Đại học Hồng Đức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả của nhà trường đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2021 nhà trường đã hoàn thành tốt công tác tuyển sinh.

Đồng chí mong muốn thời gian tới nhà trường tiếp tục xây dựng lại Đề án để sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm tận dụng nguồn nhân lực hiện có của nhà trường. Tiếp tục liên kết đào tạo, mở rộng tuyển sinh nhiều ngành nghề mới, đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nhóm ngành sư phạm, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đa dạng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nghiên cứu để đưa Trường Đại học Hồng Đức có bước phát triển mới, trở thành một trong những trường đại học có chất lượng, uy tín trong các trường đại học trong cả nước.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]