(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-1, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của đội ngũ tri thức khoa học - công nghệ.

Liên hiệp các hội KHKT Thanh Hóa học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Sáng 20-1, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của đội ngũ tri thức khoa học - công nghệ.

Liên hiệp các hội KHKT Thanh Hóa học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp các ý kiến kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động của các hội và đội ngũ tri thức khoc học - công nghệ như: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa cần xây dựng và ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nội dung nghị quyết; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các hội để tập hợp được đông đảo đội ngũ tri thức, phát huy tính sáng tao của đội ngũ tri thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ; chủ động tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Liên hiệp các hội KHKT Thanh Hóa học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội giúp các đại biểu nắm sâu, nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản các chủ trương của tỉnh, từ đó vận dụng vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ tri thức, tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về những chủ trương, quan điểm của Đảng đề ra trong nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]