(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-4, UBND TP Sầm Sơn phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Chiều 24-4, UBND TP Sầm Sơn phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Viettel và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Dự án xây dựng đô thị thông minh TP Sầm Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4173/QĐ-UBND, ngày 11-10-2019.

Mục tiêu của dự án là xây dựng đô thị thông minh TP Sầm Sơn bảo đảm các chức năng điều hành, giám sát tổng hợp trên các lĩnh vực: An ninh - trật tự, an toàn giao thông; công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai; quảng bá, giới thiệu hình ảnh thành phố đến du khách; sẵn sàng cho việc mở rộng, nâng cấp tích hợp với đô thị thông minh trong tương lai nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp được giám sát và tham gia vào quá trình xây dựng đô thị.

Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai trương.

Sau 2 năm triển khai, các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành, đặc biệt việc đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành thông minh sẽ đáp ứng tốt hơn việc điều hành của thành phố.

Trung tâm điều hành thông minh đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền Thông với 10 hạng mục chính như: Hệ thống nền tảng trung tâm điều hành thông minh; tích hợp 131 camera an ninh; 12 camera giao thông; ứng dụng phản ánh công dân; ứng dụng quản lý thông tin trên không gian mạng; hệ thống an toàn thông tin; ứng dụng cảnh báo thiên tai; hệ thống cảnh báo cháy thông minh; tích hợp hiển thị lên các ứng dụng hành chính công, cổng thông tin du lịch thành phố…

Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn báo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Đại diện lãnh đạo TP phố Sầm Sơn cho biết: Thành phố xác định chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của TP Sầm Sơn nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đây là mô hình thể hiện sự tiên tiến, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn yêu cầu đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và xu thế đổi mới, phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Đại diện Viettel giới thiệu quy trình hoạt động và những tiện ích của Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Tại lễ khai trương, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu đã bấm nút khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Các đại biểu cũng được nghe đại diện Viettel giới thiệu về quy trình hoạt động và những tiện ích của Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]