(Baothanhhoa.vn) - Sau khi ghi nhận ca tái dương tính với SARS-CoV2 ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn vào tối 5-6, huyện Hoằng Hoá đã tổ chức thành lập 4 chốt kiểm soát dịch, mỗi chốt 4 người thực hiện trực giám sát tại các chốt ở khu vực phong tỏa.

Huyện Hoằng Hóa lập 4 chốt giám sát phong tỏa khu vực có ca tái dương tính với SARS-CoV-2 ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Sau khi ghi nhận ca tái dương tính với SARS-CoV2 ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn vào tối 5-6, huyện Hoằng Hoá đã tổ chức thành lập 4 chốt kiểm soát dịch, mỗi chốt 4 người thực hiện trực giám sát tại các chốt ở khu vực phong tỏa.

Huyện Hoằng Hóa lập 4 chốt giám sát phong tỏa khu vực có ca tái dương tính với SARS-CoV-2 ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Các chốt có nhiệm vụ trực 24/24h, ngăn chặn người ra, vào khu vực phong tỏa, bảo đảm nhà cách nhà, người cách người; hỗ trợ người dân và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khu vực phong tỏa. UBND thị trấn Bút Sơn phân công tổ hậu cần phục vụ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong phạm vi phong tỏa.

Huyện Hoằng Hóa lập 4 chốt giám sát phong tỏa khu vực có ca tái dương tính với SARS-CoV-2 ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn

Trước đó, tối 5-6, huyện Hoằng Hóa ban hành quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn với 57 hộ/208 nhân khẩu (từ số nhà 487 đến số nhà 593 đường ĐH-HH 40, phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn). Thời gian thực hiện 28 ngày, từ 19h00 ngày 5-6-2021 đến 19h00 3-7-2021. Yêu cầu UBND thị trấn Bút Sơn chỉ đạo, hướng dẫn 57 hộ dân (208 nhân khẩu) phố Trung Sơn thuộc diện trên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]