(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (BCĐPCD) COVID-19 tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐPCD COVID-19 tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BCĐPCD COVID-19 tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐPCD COVID-19 tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 21-12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (BCĐPCD) COVID-19 tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐPCD COVID-19 tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BCĐPCD COVID-19 tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐPCD COVID-19 tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, thành viên BCĐPCD COVID-19 tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 585 điểm cầu với trên 18 nghìn đại biểu tham dự là thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên các Tiểu ban, Tổ giúp việc thuộc BCĐPCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Dự báo thời gian tới, diễn biến dịch bệnh còn tiếp tục phức tạp, khó lường, có khả năng còn kéo dài và lan rộng gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là trong các dịp Lễ Giáng sinh 2021, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (dự báo số người trở về địa phương sẽ còn rất lớn). Bên cạnh đó, biến biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 là Omicrom đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu (hiện nay đã xuất hiện trên 89 quốc gia, vùng lãnh thổ) và nguy cơ xâm nhập vào nước ta, tỉnh ta là rất cao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trước tình hình mới, nguy cơ mới, cần phải có suy nghĩ và những cách làm mới, tại hội nghị này các đại biểu cần phải tập trung trí tuệ thảo luận, phân tích để nêu lên các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn, để thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trình bày báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐPCD COVID-19 tỉnh trình bày báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 27-4 đến 16 giờ ngày 20-12 toàn tỉnh ghi nhận 5.365 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 3.099 người đã điều trị khỏi được ra viện; 2.253 bệnh nhân đang điều trị và 13 bệnh nhân tử vong.

Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bài bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn thể Nhân dân, tỉnh ta đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tỷ lệ người dân bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh ta là 0,14% (thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước là 1,56%), và trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân bị nhiễm COVID-19, tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp nhất cả nước (tỷ lệ tử vong của người nhiễm COVID-19 cả nước 1,9%, tỉnh ta 0,24%). Số địa phương, khu vực, thời gian phải phong tỏa, cách ly ít, do vậy đã hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe và đời sống của Nhân dân, góp phần thực hiện “mục tiêu kép”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở một số ngành, địa phương, đơn vị đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót đó là: Một số cấp ủy, chính quyền, đơn vị vẫn còn chủ quan, lơ là trong thực hiện phòng, chống dịch; chưa thực hiện tốt công tác quản lý người từ vùng có dịch trở về địa phương; công tác truy vết, cách ly có nơi còn lỏng lẻo, để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, ngấm sâu trong cộng đồng; Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở nhiều địa phương còn chậm, việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng lên các phần mềm quản lý chưa kịp thời; Năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn yếu và thiếu; Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực tác nghiệp, trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Y tế có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên điều hành thảo luận tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐPCD COVID-19 tỉnh, lãnh đạo các huyện: Mường Lát, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Nga Sơn và TP Thanh Hóa; lãnh đạo công ty Detal ở huyện Hoằng Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch; khó khăn vướng mắc phát sinh và tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn; những cách làm hay trong việc quản lý người từ vùng dịch trở về; kinh nghiệm tổ chức cách ly tại nhà đảm bảo không để lây chéo cho các thành viên trong gia đình.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc phát biểu thảo luận qua hình thức trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu thảo luận tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Các ý kiến cũng đã làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai biện pháp việc điều trị F0 trên địa bàn; công tác giám sát truy vết, cách ly, xét nghiệm, quản lý công dân; việc huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo địa phương có các ổ dịch cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc, kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch; những bất cập, vướng mắc phát sinh tại cơ sở…

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐPCD COVID-19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng sẻ chia trong phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, công an, các lực lượng chiến đầu chống dịch, đặc biệt là cán bộ cơ sở đã khắc phục mọi khó khăn, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân và bảo đảm an toàn, chống dịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm, nêu cao tinh thần, trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh để tìm biện pháp khắc phục, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Để tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn; bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của Nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần phải thực hiện quyết liệt ba nhiệm vụ cùng lúc, cùng thời điểm đó là: Phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người trong công cuộc phòng, chống dịch; phải khẩn trương nâng cao tỉ lệ bao phủ vắc xin, đảm bảo bao phủ toàn dân; phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu cao nhất là giảm các F0 xuống mức thấp nhất, giảm các ca tử vong xuống ít nhất, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết và trước hết.

Trước yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh và cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân phải tập trung thống nhất trong nhận thức và hành động, tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo chủ trương chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhất là Nghị quyết 128 của Chính phủ, Quyết định 4800 của Bộ Y tế, Quyết định 4399 của UBND tỉnh.

Phải triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với quan điểm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, vắc xin và thuốc chữa bệnh COVID-19 là quyết định, trong đó ý thức của Nhân dân cũng là một loại vắc xin quan trọng nhất. Phải nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh. Với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết gắn với việc thực hiện mục tiêu kép, chiến lược 5 K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác, với phương châm hai chống, ba xây, dự phòng tích cực, chủ động, từ xa từ sớm từ cơ sở.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch; phải chủ động huy động các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện công tác phòng, chống dịch, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng tuyệt đối không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tự giác, tự nguyện, tích cực tham gia phòng, chống dịch; phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc người dân là trung tâm, là chủ thể, mỗi người dân phải là một chiến sĩ, là lá chắn thép nêu cao tinh thần tự giác, cảnh giác, tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, chủ động, tự giác khai báo y tế và phát giác những người có nguy cơ cao nhưng chưa tự giác khai báo.

Các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò rất quan trọng, cốt lõi trong công tác phòng, chống dịch, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, các già làng, trưởng bản, những người có uy tín nhằm nâng cao ý thức của người dân không chủ quan, không hoang mang, cũng như hiểu đúng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tăng cường theo dõi, quản lý, cách ly người đi về từ vùng dịch là trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; đề cao vai trò chủ thể của Nhân dân, vai trò của gia đình và cá nhân trong khai báo y tế. Chủ động tổ chức đánh giá và xác định cấp độ dịch đối với từng khu vực, quy mô cấp xã, liên xã và các khu vực hẹp… tăng cường, nâng cao năng lực dự báo, đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chủ động các phương án, biện pháp chuẩn bị dự phòng đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong mọi tình huống…

Các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tập trung rà soát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh hoạt động của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực thi trách nhiệm, đặc biệt là các địa phương, đơn vị để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ khi có số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tăng cao trong thời gian rất ngắn.

Phải tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, phê bình và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch. Cùng với đó, kịp thời động viên, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân làm tốt nhiệm vụ.

Trước mắt cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện, giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]