(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-12, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Sáng 12-12, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 675 đại biểu tại hội trường và gần 5.000 đại biểu dự trực tuyến tại 80 điểm cầu trên cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo tóm tắt công tác PCTN giai đoạn 2013 - 2020 do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày tại hội nghị nêu rõ: Từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (tháng 2-2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ráo riết, quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị cao và đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực được cho là “vùng cấm, nhạy cảm” được tập trung chỉ đạo điều tra, đi sâu làm rõ bản chất chiếm đoạt, vụ lợi; xử lý nghiêm minh, công khai cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu có vi phạm liên quan đến các vụ án, khẳng định rõ quyết tâm PCTN “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã khởi tố, điều tra 14.300/24.410 bị can; xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ/22.600 bị cáo về tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng Ban chỉ đạo đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc, đã xét xử sơ thẩm 86 vụ án/814 bị cáo với mức án rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi gần 68.000 tỷ đồng/118.000 tỷ đồng phải thu hồi, đạt 58,39%.

Công tác kiểm tra, giám sát các vụ việc được thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên, trong đó có hơn 6.000 đảng viên sai phạm về tham nhũng, cố ý làm trái.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã thi hành kỷ luật 87.000 đảng viên, trong đó có 3.263 đảng viên có liên quan đến tham nhũng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật 10 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý. Trong đó, có các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và nhiều cán bộ lực lượng vũ trang, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Công tác thanh tra, kiểm toán được triển khai tương đối toàn diện, trọng tâm là các lĩnh vực, dự án có thông tin, dư luận về tiêu cực, tham nhũng. Tập trung thanh tra, kiểm toán, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm sai phạm tại nhiều dự án, vụ việc gây thất thoát, thua lỗ lớn. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm đã giảm hẳn…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung nêu trong báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; nêu thêm một số kinh nghiệm quý, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTN nhấn mạnh: Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về công tác PCTN.

Chưa bao giờ công tác PCTN được chỉ đạo mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt như thời gian vừa qua. Với sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 đạt được nhiều kiết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, tạo hiệu ứng tốt, khẳng định rõ quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Tham nhũng từng bước được ngăn chặn, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tạo bước chuyển rõ rệt hơn nữa trong công tác PCTN, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.

Đây là giải pháp rất quan trọng, bởi tuyên truyền, giáo dục là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao đạo đức, xây dựng liêm chính, chống tha hóa, biến chất. Các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, ngăn chặn tình trạng thông tin một chiều, không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang. Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, đồng thời xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật gây hậu quả xấu.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, kịp thời khắc phục những bất cập, lấp kín những khoảng trống, kẽ hở để không thể tham nhũng.

Phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc việc xây dựng chính sách pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, sân sau, tư duy nhiệm kỳ, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng. Khẩn trương hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí và bảo vệ người tích cực đấu tranh PCTN.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề nổi cộm.

Phải kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng về kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Tiếp tục kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN thực sự bản lĩnh, liêm chính, trong sạch, có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực để đội ngũ làm công tác PCTN nỗ lực phấn đấu, toàn tâm, toàn ý vì công việc.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]