(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 14-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh uỷ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi làm việc, nơi cư trú và kết quả xác minh, trả lời những vấn đề cử tri nêu đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; trình bày Tờ trình số 88, số 89 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để hiệp thương, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Căn cứ tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và các quy định của pháp luật; căn cứ kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc đối với những người ứng cử, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất lựa chọn, lập danh sách 17 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XV do tỉnh giới thiệu và 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu tham dự biểu quyết tán thành.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của ủy ban MTTQ các cấp trong việc tổ chức hội nghị hiệp thương và tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri ở cơ quan, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Sau hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cho Ủy ban Bầu cử tỉnh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn Ban Thường trực MTTQ các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cử tri; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của luật.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

100% đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết tán thành.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp của các ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức thành viên, các địa phương trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân, cử tri trong tỉnh hiểu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của Quốc hội, của HĐND các cấp; về điều kiện, tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; về quyền và trách nhiệm của công dân trong việc tự mình đi bỏ phiếu để bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân vào cơ quan quyền lực ở Trung ương và địa phương với tỷ lệ cao nhất.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]