(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/12, tại TP Sầm Sơn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung ương Đoàn) đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ năm 2023. Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cụm Bắc Trung bộ.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Sáng 7/12, tại TP Sầm Sơn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung ương Đoàn) đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ năm 2023. Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cụm Bắc Trung bộ.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Toàn cảnh hội nghị giao ban

Phát biểu chào mừng hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để công tác Đoàn các tỉnh Bắc Trung bộ cùng nhìn nhận, đánh giá hoạt động trong năm 2023, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác Đoàn trong thời gian tới.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phát biểu chào mừng hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng khái quát về tầm quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ; những nét cơ bản về tình hình chung của tỉnh, những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2023. Đồng thời, nêu bật những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023, nổi bật như phong trào “Xung kích tình nguyện phát ttriển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”... Các phong trào đã thực sự đi vào đời sống của đoàn viên, thanh niên, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nêu rõ: Hội nghị là dịp để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh Bắc Trung bộ đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, tiếp thu những chủ trương, định hướng mới của Trung ương đoàn, tăng cường sự phối hợp trong tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn các cấp, hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi các tỉnh Bắc Trung bộ trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả tích cực, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của mỗi địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các tỉnh Bắc Trung bộ trong thời gian qua luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục dành tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp sâu sắc hơn nữa để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa hoạt động hiệu quả hơn, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đã đề ra.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị và đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, bám sát chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức, tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Toàn cảnh hội nghị giao ban

Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được đổi mới về nội dung, phương thức, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn được cụ thể hóa, đi vào chiều sâu đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. Việc sử dụng trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok... phục vụ tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn - Hội - Đội được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thường xuyên cập nhật, chia sẻ hoạt động của Đoàn thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia.

Các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ Đoàn trong cụm Bắc Trung bộ triển khai hiệu quả, thông qua các công trình, phần việc như: làm đường giao thông nông thôn, xây cầu, xây dựng nhà nhân ái, xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ...

Các hoạt động tham gia chuyển đổi số được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Chợ dân sinh không dùng tiền mặt”, “Chợ 4.0”, “Đám cưới không dùng tiền mặt”, “Quảng bá du lịch, ẩm thực”...

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp được quan tâm thực hiện thường xuyên thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kiến thức khởi nghiệp, ra mắt, vận hành Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác Đoàn như: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên...

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị cụm Bắc Trung bộ đã đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đoàn. Quan tâm xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung công tác đề ra. Tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến và tính tiên phong của thanh niên. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn xây dựng NTM, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi...

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn trao tặng công trình “Thanh niên thắp sáng đường quê” và “Sân thể thao công cộng” cho các đơn vị trong cụm Bắc Trung bộ.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn trao tặng bản đồ Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” cho các đơn vị trong cụm Bắc Trung bộ.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn đã trao tặng công trình “Sân thể thao cộng đồng”, “Thanh niên thắp sáng đường quê” và bản đồ Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” cho các đơn vị trong cụm Bắc Trung bộ.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]