(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, ngày 17-5-2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2030.

Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu 50% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, ngày 17-5-2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2030.

Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu 50% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính được cán bộ bộ phận “một cửa” thị trấn Nông Cống tiếp đón nhiệt tình, chu đáo.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở các xã, phường, thị trấn với lộ trình thực hiện được xác định: Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu trên địa bàn tỉnh đạt 50% số xã, phường, thị trấn thực hiện đạt chuẩn mô hình; giai đoạn 2026-2030, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt chuẩn mô hình. Năm 2025, tổ chức sơ kết hiệu quả mô hình; đến năm 2030, tổ chức tổng kết hiệu quả mô hình.

Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu 50% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Lãnh đạo thị trấn Thiệu Hóa trao Thư chúc mừng công dân đến đăng ký kết hôn.

Việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong thực thi công vụ. Cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công. Xây dựng hình ảnh thân thiện của chính quyền trong nhận thức của người dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu 50% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Huyện ủy Thiệu Hóa tổ chức ra mắt và tập huấn mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Thiệu Hóa.

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn việc thực hiện mô hình với giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến tâm tư nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân ở địa phương, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]