(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Ngày 31-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Cùng tham gia có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại trạm kiểm soát liên ngành, thuộc xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Tại thị xã Nghi Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra công tác kiểm soát người, phương tiện tại trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A, chốt kiểm dịch COVID-19 trên tuyến đường 1A cũ, thuộc địa bàn xã Trường Lâm, giáp ranh với huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hải Hà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại trạm kiểm soát liên ngành, thuộc xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày có khoảng 1.000 phương tiện ô tô, cùng rất nhiều xe máy lưu thông qua trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, có rất nhiều người dân Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc di chuyển bằng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng dịch phía Nam trở về. Lực lượng chức năng tại 3 chốt kiểm soát trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã chia ca kíp làm việc 24/24 giờ mỗi ngày để kiểm soát người, phương tiện qua chốt. Tất cả phương tiện giao thông qua trạm đều phải dừng lại, tài xế, phụ xe và người dân tham gia giao thông phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm, giấy tờ tùy thân, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, đủ điều kiện theo quy định thì mới được tiếp tục lưu thông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng nghe lực lượng cảnh sát giao thông trạm kiểm soát liên ngành báo cáo tình hình, công tác phòng, chống dịch.

Phần đông chủ phương tiện, tài xế và người dân đã chủ động, tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là quy định về khai báo y tế. Nhưng vẫn còn một bộ phận không chấp hành, thậm chí có trường hợp đi xe máy lợi dụng đêm khuya, cố tình không dừng phương tiện để khai báo y tế theo quy định. Trong khi đó, ngay giáp ranh với thị xã Nghi Sơn, tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Ngệ An, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ mình ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Minh An, từ ngày 26-7 đến nay đã có 44 ca dương tính, riêng sáng ngày 31-7 có 9 ca dương tính. Từ 0 giờ ngày 31-7, toàn bộ huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 1A cũ.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng chia sẻ với những khó khăn, vất vả và áp lực mà các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành, chốt kiểm dịch. Đồng thời biểu dương các lực lượng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ xâm nhiễm và lây lan dịch bệnh vào địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 1A cũ, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tình hình dịch, bệnh COVID-19 đã sang trạng thái mới nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần có những cách làm mới. Đối với thị xã Nghi Sơn là điểm “xung yếu” nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phải cao hơn một số nơi khác 1 cấp. Trong thực hiện “mục tiêu kép" cần đặt phòng, chống dịch lên trên hết, coi việc bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ của Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. Pháo đài của tỉnh ta là các nhà máy, khu công nghiệp, xí nghiệp, cơ sở sản xuất… do đó, tại những nơi này cấp ủy đảng, chính quyền thị xã cần chỉ đạo làm tốt phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 1A cũ, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thị xã Nghi Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch. Tại các chốt giao thông, các khu vực công cộng, bố trí các tổ tuyên truyền lưu động, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch, quy định 5K và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, ngành Y tế, nhất là Công điện số 22 của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Khuyến cáo, vận động, yêu cầu người dân trong thời điểm này không sang huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, vì đây là 2 địa bàn đang có dịch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các huyện bạn để kiểm soát giao thương hai chiều.

Đối với người dân từ các tỉnh phía Nam trở về tự phát bằng phương tiện cá nhân, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các gia đình, nắm bắt lịch trình di chuyển, khai thác thông tin dịch tễ từ sớm, từ xa, chủ động phân loại, tổ chức cách ly theo đúng quy định. Phải phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ giám sát cộng đồng trong việc giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, đồng thời cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm dịch phường Hải Hà, thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các lực lượng tại các chốt kiểm soát tiếp tục khắc phục khó khăn, phân bổ lực lượng hợp lý để hoạt động liên tục, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện lưu thông, đồng thời phải thực hiện được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5187 là đảm bảo hàng hóa thiết yếu được lưu thông trên các luồng xanh, không ngăn sông cấm chợ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 của tỉnh và các cấp quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để lực lượng tuyến đầu làm tốt nhiệm vụ được giao, nghiên cứu phân bổ bộ test nhanh để tầm soát ngay tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn.

Tại TP Sầm Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn phường Bắc Sơn và Trường Sơn.

Báo cáo nhanh của lãnh đạo TP Sầm Sơn cho thấy, hiện trên địa bàn có 441 người đang cách ly tập trung, 392 người đang cách ly tại nhà. Thành phố cũng đã rà soát, lập danh sách 8.600 công dân của địa phương đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; dự kiến có khoảng 4.000 người sẽ trở về địa phương để tránh dịch.

Đến ngày 31-7 đã có 466 người trở về, được đón tiếp, bố trí cách ly theo đúng quy định. Thành phố đã khảo sát, lựa chọn 8 khách sạn đủ điều kiện để thành lập các khu cách ly, với tổng số 910 phòng, có khả năng cách ly tập trung cho gần 2.000 người.

Ngoài ra, Sầm Sơn còn chuẩn bị 1.000 phòng để bố trí làm khu cách ly tập trung cho tỉnh khi cần thiết. Đồng thời, duy trì 4 chốt kiểm soát tại các tuyến đường chính vào thành phố để kiểm soát, phân luồng công dân trước khi vào thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng kiểm tra các suất ăn tại khu cách ly khách sạn Quy Sơn, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao và biểu dương TP Sầm Sơn đã tích cực, chủ động và có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mặc dù là địa bàn nhạy cảm, có độ giao lưu mở, từng có các trường hợp F0, nhưng đến thời điểm này Sầm Sơn đang kiểm soát dịch, bệnh rất tốt, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng.

Từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch của Sầm Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu lên các bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thứ nhất là bài học lấy dân làm gốc, dựa vào Nhân dân để đảm bảo bình yên cho Nhân dân. Thứ hai là bài học về chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện nguy cơ từ sớm, từ xa, có kịch bản ứng phó kịp thời, phù hợp. Thứ ba là bài học về giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn người dân Sầm Sơn nói riêng và đồng bào Thanh Hóa nói chung, đã giữ vững niềm tin, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền trong cuộc chiến chống giặc COVID-19. Nhiều người đã hy sinh lợi ích cá nhân, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho đồng bào trong khó khăn, hoạn nạn, trong đó có các chủ khách sạn được chọn làm nơi cách ly tập trung, đã không vì mục tiêu lợi nhuận, cùng cấp ủy, chính quyền lo cho đồng bào từ vùng dịch trở về.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng trao 2.000 khẩu trang y tế cho TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị TP Sầm Sơn và các địa phương trong cả tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi thôn phố là một trận địa phòng, chống dịch”, TP Sầm Sơn an toàn là góp phần để cả tỉnh an toàn.

Bên cạnh đó, TP Sầm Sơn cũng cần sẵn sàng chia sẻ, gánh vác với tỉnh, bố trí tốt các khu cách ly dự phòng, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, để công tác phòng, chống dịch của cả tỉnh được nhịp nhàng, thông suốt và hiệu quả.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]