(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) được các địa phương miền núi trên địa tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong những giải pháp quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) được các địa phương miền núi trên địa tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong những giải pháp quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

Người dân xã Sơn Hà (Quan Sơn) với mô hình sản xuất rau an toàn.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, giai đoạn từ năm 2016–2021, phong trào TĐYN đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Mường Lát hưởng ứng tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng. Để phong trào TĐYN đi vào thực chất, Hội LHPN huyện Mường Lát đã triển khai các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”... Ngoài ra, duy trì tốt gần 20 mô hình phát triển kinh tế; thành lập các tổ hợp tác, gồm: tổ hợp tác chăn nuôi bò tại xã Pù Nhi và Mường Chanh, tổ hợp tác chăn nuôi vịt tại xã Trung Lý... Từ các phong trào TĐYN trên địa bàn huyện Mường Lát đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đối với Đoàn thanh niên huyện Quan Hóa lại triển khai sâu rộng phong trào “Nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Quan Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới”. Thông qua các phong trào này, đoàn viên, thanh niên trong huyện đã thực hiện khơi thông được 26km kênh mương; tu sửa, phát quang hơn 100km đường làng, ngõ xóm; hỗ trợ 200 tấn xi măng giúp các thôn, bản khó khăn làm đường giao thông nông thôn; xây dựng gần 100 mô hình phát triển kinh tế; hỗ trợ tu sửa được 70 nhà nhân ái... Còn Hội Nông dân huyện Quan Hóa triển khai các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Từ phong trào đã huy động Nhân dân đóng góp được 1.430 tỷ đồng; 40.155 ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn...

Tại huyện Quan Sơn, đã có nhiều phong trào TĐYN có sức lan tỏa mạnh mẽ, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Quan Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”... đã mang lại những kết quả thiết thực và xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình trồng rau an toàn ở xã Trung Hạ; mô hình nuôi và bảo tồn giống vịt địa phương ở các xã Sơn Hà, Trung Xuân; mô hình trồng cây sa nhân ở xã Sơn Điện; mô hình trồng cây đinh lăng ở xã Sơn Thủy. Từ thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Quan Sơn cũng xuất hiện những tấm gương tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh như gia đình ông Lộc Văn Thuấn, bản Na Hồ, xã Sơn Điện; gia đình bà Lộc Thị Duyên, bản Na Lộc, xã Sơn Điện; bà Hà Thị Niệm, bản Lốc, xã Trung Tiến; ông Vi Văn Tuyên, bản Piềng Khóe, xã Tam Lư,... gương điển hình trong công tác xã hội như ông Sung Văn Cấu, bí thư chi bộ bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy; Thao Văn Hơ, bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy...

Và còn rất nhiều những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trong phong trào TĐYN, góp phần quan trọng vào sự phát triển của làng bản, trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo như: chị Phạm Thị Huệ, dân tộc Mường, thôn Bái Thất, xã Xuân Phúc (Như Thanh), anh Bùi Như Nam, thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân (Thường Xuân), bác Phạm Văn Chinh, dân tộc Mường, xã Ngọc Liên (Ngọc Lặc)...

Có thể khẳng định, những phong trào TĐYN trên địa bàn các huyện miền núi trong tỉnh ngày càng được phát triển sôi nổi, rộng khắp, được các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương, của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Những kết quả đạt được là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào TĐYN trên những bản làng vùng cao xứ Thanh tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Minh


Bài và ảnh: Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]