(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung không khí mừng lễ Phật đản trên mọi miền Tổ quốc, tối 8 - 5, tại Chùa Đại Bi, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Hòa chung không khí mừng lễ Phật đản trên mọi miền Tổ quốc, tối 8 - 5, tại Chùa Đại Bi, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo Thanh Hóa nhân Đại lễ Phật đản.

Đến dự và chúc mừng buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Về phía Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa có Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Ban kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thượng tọa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Minh, Ủy viên Ban Giáo dục Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức tăng, ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh và đông đảo phật tử, người dân.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cử hành lễ niệm Phật, cầu quốc thái dân an. Đồng thời, đọc diễn văn Phật đản - Phật lịch 2566, thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ý nghĩa của lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Các tăng ni, Phật tử tham dự buổi lễ.

Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ: “Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan. Sau hơn 2 năm dịch COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển, nỗ lực không ngừng xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, tăng, ni, Phật tử trong toàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, an lạc nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2022, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực và đời sống của Nhân dân. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Thanh Hóa đã giành được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong Quý I-2022 ước đạt 12,93%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 15.746 tỷ đồng, bằng 55,9% dự toán và tăng 70% so với cùng kỳ. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu cả nước; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của đồng bào Phật giáo trong tỉnh.

Đối với hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Trong những năm qua, Phật giáo Thanh Hóa không ngừng phát triển về số lượng, vững mạnh về tổ chức; các chư tôn đức tăng, ni và đồng bào phật tử luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau.

Với tinh thần đoàn kết hòa hợp, phụng sự Đạo pháp, phục vụ dân tộc, các tăng ni, phật tử Thanh Hóa đã hưởng ứng và tham gia tích cực cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” “xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, tham gia có hiệu quả các phong trào như: “Xóa nhà tranh tre dột nát”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ trẻ em khuyết tật, lớp học tình thương, ủng hộ vùng bị thiên tai, lũ lụt và giúp đỡ người nghèo. Trong năm 2021, Phật giáo tỉnh nhà đã huy động được hơn 16 tỷ đồng và trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 đã huy động được gần 4 tỷ đồng dành cho hoạt động từ thiện xã hội.

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tăng ni, Phật tử đã tiến hành nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản.

Kết quả hoạt động của Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong tăng ni, Phật tử tỉnh nhà góp phần phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy được tinh thần “Tâm sáng hướng thiện” “Từ bi cứu khổ”, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa tôn giáo, dân tộc trong lòng đồng bào các dân tộc tỉnh nhà; đồng thời, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh công tác hoằng pháp độ sinh, hướng dẫn hành đạo đúng đường hướng của Giáo hội, phụng đạo yêu nước, thiết thân cùng xã hội, chăm lo xây dựng giáo hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, Phật tử tích cực thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tăng ni, Phật tử tiến hành nghi thức tắm Phật

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tăng ni, Phật tử tiến hành nghi thức thả bóng bay hòa bình.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu, các tăng ni, Phật tử đã tiến hành nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, tắm Phật, Hồi hướng, thả chim bồ câu và bóng bay hòa bình, cầu mong cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc, phật sự viên thành.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]