(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-4, Hội Nông dân (HND) huyện Quan Hóa tổ chức Đại hội đại biểu HND huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được HND tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện, khu vực miền núi.

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 6-4, Hội Nông dân (HND) huyện Quan Hóa tổ chức Đại hội đại biểu HND huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được HND tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện, khu vực miền núi.

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tham dự đại hội có đồng chí: Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Quan Hóa và 136 đại biểu chính thức đại diện cho 8.800 hội viên nông dân toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp HND huyện Quan Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo hội viên, nông dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu HND huyện, nhiệm kỳ 2018-2023. Nổi bật là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp với nông dân, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước và tổ chức Hội. Công tác xây dựng tổ chức Hội đã có bước phát triển về chất lượng và số lượng; các cấp hội đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Hội, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội có đổi mới, thiết thực, ngắn gọn, bám sát được nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được hơn 600 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 8.800 hội viên.

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Trần Bình Quân, Chủ tịch HND tỉnh tặng quà lưu niệm chúc mừng đại hội.

Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giản nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông thôn mới có chuyển biến và có sức lan tỏa nhanh. Toàn huyện có 2.690 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 1.000 hộ so với đầu nhiệm kỳ.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn vay thuận lợi, với tổng dư nợ đạt hơn 273 tỷ đồng.

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028

Lãnh đạo huyện Quan Hóa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ, HND huyện luôn được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt niệm vụ, đã có 4 tập thể, 1 cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam tặng Bằng khen; 22 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 55 cho tập thể và 65 cá nhân.

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028

Quảng cảnh đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Bình Quân, Chủ tịch HND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà HND huyện Quan Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ 2023-2028, Chủ tịch HND tỉnh nhấn mạnh: HND huyện Quan Hóa cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, nghị quyết của Hội.

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại đại hội

Đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội theo hình thức chi, tổ Hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ. Hàng năm, các cấp hội xây dựng chương trình, đề án đăng ký với cấp ủy, chính quyền, tổ chức thực hiện theo phương châm thiết thực, hiệu quả; tham gia tích cực việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028

Lãnh đạo huyện Quan Hóa tặng hoa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại đại hội đã làm nổi bật các mặt tích cực, thẳng thắng chỉ ra những những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đưa ra giải pháp cho công tác hội và phong trào nông dân huyện nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành HND huyện khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Hà Thị Cươi tái đắc cử Chủ tịch HND huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]