(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Thường Xuân, gồm các đồng chí: Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Xuân; Cầm Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Chinh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn cụm trung tâm, gồm: Xuân Dương, Ngọc Phụng, Thọ Thanh và Thị trấn Thường Xuân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Ngày 18-5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Thường Xuân, gồm các đồng chí: Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Xuân; Cầm Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Chinh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn cụm trung tâm, gồm: Xuân Dương, Ngọc Phụng, Thọ Thanh và Thị trấn Thường Xuân.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Quang cảnh hội nghị Tổ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại huyện Thường Xuân.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Thọ Thanh kiến nghị Nhà nước sớm đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo Di tích Lịch sử đình làng Hồ đã bị xuống cấp; hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới (NTM) cho các thôn đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; Nhà nước sớm đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đò ngang qua sông Chu thuộc thôn Thanh Cao; nâng cấp tuyến đường nối từ Quốc lộ 47 qua các xã Xuân Dương, Thọ Thanh, Xuân Cao nối Tỉnh lộ 519.

Cử tri xã Ngọc Phụng đề nghị Nhà nước sớm chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng dân công tham gia hỏa tuyến đã làm hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tưởng Chính phủ; chỉ đạo ngành giao thông vận tải khắc phục, sửa chữa dứt điểm một số đoạn trũng của rãnh thoát nước và nắp đậy hai tuyến rãnh thoát nước dọc Quốc lộ 47 đoạn qua xã Ngọc Phụng. Cử trị xã Xuân Dương kiến nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập; có chính sách hỗ trợ cho các xã đã về đích NTM duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Cử tri Thị trấn Thường Xuân đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết và thu hồi lại các bìa đất 02 của nhiều hộ dân xã Xuân Cẩm cũ bị doanh nghiệp thu gom nhiều năm nay để trả lại cho người dân; đầu tư nâng công suất đường nước sạch để đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân ở trung tâm thị trấn; nâng mức phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách cấp cơ sở; có giải pháp thuận lợi giúp người dân Xuân Cẩm cũ làm lại các giấy tờ sau khi sáp nhập vào thị trấn; xem xét cho 3 thôn đặc biệt khó khăn của xã Xuân Cẩm cũ tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế và Chương trình 135 của Chính phủ…

Sau các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Thường Xuân đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]