(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/1, Công đoàn ngành y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 11/1, Công đoàn ngành y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng công đoàn ngành y tế đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, được đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhiệt tình hưởng ứng.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Trương Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế phát biểu khai mạc hội nghị.

Trọng tâm là các phong trào: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”....

Kết quả, 100% đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham luận tại hội nghị.

Công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đã có 100% CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp công lập và ngoài công lập phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, CNVCLĐ; 11/22 CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 11/22 CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; có 11/22 đơn vị xây dựng, ký kết thoả ước lao động tập thể.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt. Trong năm, công đoàn ngành đã trực tiếp tới thăm, trao quà cho 338 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo trong dịp Tết với tổng số tiền 325 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dưng “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 95 triệu đồng. Các cấp công đoàn triển khai, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa” và các loại quỹ xã hội từ thiện khác với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Mai Bá Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Công đoàn ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh mặt hoạt động, đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao kỹ năng nhằm thiết thực chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Công đoàn ngành y tế đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành y tế.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023 đã được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và Giấy khen của Công đoàn ngành y tế.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]