(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-3, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm đã chủ trì hội nghị nghe, cho ý kiến vào báo cáo công tác triển khai chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 (gọi tắt là lễ kỷ niệm).

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023

Sáng 15-3, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm đã chủ trì hội nghị nghe, cho ý kiến vào báo cáo công tác triển khai chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 (gọi tắt là lễ kỷ niệm).

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các thành viên Ban Tổ chức lễ kỷ niệm.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023

Đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trình bày dự thảo kế hoạch lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn. Thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thể thao, du lịch để giới thiệu đến Nhân dân, du khách trong và ngoài nước lịch sử hình thành và phát triển của đô thị Sầm Sơn 60 năm qua; những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị và chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc; khẳng định TP Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và phát triển trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua đó, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp vùng đất, con người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Sầm Sơn nói riêng. Cổ vũ, động viên tinh thần Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng TP Sầm Sơn ngày càng văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

Theo dự thảo, chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 sẽ tổ chức vào ngày 22-4-2023 tại sân khấu Quảng trường biển (phường Trung Sơn), truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Điểm nhấn đặc sắc của sự kiện là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023

Trong khuôn khổ trước, trong và sau lễ kỷ niệm còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ hội Cầu phúc Đền Độc Cước vào các ngày 5, 6, 7-3; lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái vào các ngày 7, 8, 9-4; hoạt động hoạt náo và diễu hành bao gồm tổ chức các mini show biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn xiếc, ảo thuật, diễu hành đường phố từ ngày 22-4 đến ngày 5-9; lễ hội bánh chưng - bánh giầy tại sân khấu Đền Độc Cước (phường Trường Sơn) vào ngày 29-6; lễ hội cầu ngư, bơi chải tại Cảng cá Lạch Hới (phường Quảng Tiến) vào các ngày 1 và 2-7-2023. Bên cạnh đó, thành phố cũng tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh; các sự kiện, tour kết nối du lịch giữa TP Sầm Sơn với các điểm du lịch khác trong tỉnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc (bóng bàn, cầu lông, quần vợt, đua xe đạp, vật bãi biển, bóng đá, marathon...) nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến sôi động, hấp dẫn, an toàn, thân thiện...

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo cũng đã thông qua dự thảo quyết định về việc thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ tổ chức lễ kỷ niệm bao gồm 3 tiểu ban: Nội dung - tuyên truyền; lễ tân - hậu cần; an ninh - trật tự.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi, nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn. Đây cũng là dịp tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Sầm Sơn nói riêng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm và đề nghị TP Sầm Sơn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện các phương án tổ chức sự kiện. Đồng chí lưu ý, các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban, TP Sầm Sơn và các sở, ngành liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Tập trung xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an ninh - trật tự cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra tại Sầm Sơn trong năm 2023; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; an toàn giao thông. TP Sầm Sơn cần phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh, mục tiêu là sẽ đưa các sản phẩm OCOP lên bàn ăn của thực khách... chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả; mang lại dấu ấn tốt đẹp cho người dân, du khách; góp phần khẳng định TP Sầm Sơn đang từng bước trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Liên quan đến vấn đề về kinh phí, dự toán, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan đến tiểu ban cần lập dự toán, tính toán chi tiết, phù hợp và gửi về Sở Tài chính trước ngày 25-3-2023; Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp trình UBND tỉnh.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]