(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí của những ngày Tết Nhâm Dần đang đến gần, nhằm động viên, chia sẻ với cán bộ, viên chức, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình đời sống cho Nhân dân vui xuân, đón tết, chiều 27-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và kiểm tra công tác phục vụ nước sinh hoạt cho Nhân dân tại Công ty CP cấp nước Thanh Hóa. Cùng tham gia có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, một số ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trong không khí của những ngày Tết Nhâm Dần đang đến gần, nhằm động viên, chia sẻ với cán bộ, viên chức, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình đời sống cho Nhân dân vui xuân, đón tết, chiều 27-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và kiểm tra công tác phục vụ nước sinh hoạt cho Nhân dân tại Công ty CP cấp nước Thanh Hóa. Cùng tham gia có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, một số ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tặng quà tết cho Bệnh viện điều trị COVID -19 số 1 của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chúc tết Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh.

Đến kiểm tra, chúc tết cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đã vượt qua nhiều khó khăn, không quản ngày đêm, tận tâm, tận tình để chăm sóc, điều trị các bệnh nhân bị mắc COVID-19 và để số người bị tử vong từ bệnh COVID-19 ở mức thấp nhất trong cả nước.

Nhân buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt bệnh viện, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Ngành Y tế Thanh Hóa nói chung, trong đó có cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện điều trị COVID-19 đã góp phần vào công tác phòng, chống dịch, tạo điều kiện để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chúc tết Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý để Bệnh viện điều trị COVID-19 trở lại điều trị theo đúng chức năng là Bệnh viện phổi Thanh Hóa và yêu cầu khi triển khai thực hiện song song hai nhiệm vụ phải tuyệt đối an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ, an toàn cho bệnh nhân, không để lây nhiễm chéo trong quá trình điều trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị; làm tốt hơn nữa quản trị bệnh viện; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng chuyên môn, đời sống cho cán bộ, y, bác sĩ. Bệnh viện phổi Thanh Hóa cần phải xây dựng bệnh viện không chỉ mạnh về đội ngũ, mà phải mạnh cả về chuyên môn, mạnh về cả cơ sở vật chất kỹ thuật.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, y, bác sĩ, phát huy những thành tích đạt được, năm 2022 và những năm tiếp theo, bệnh viện Phổi Thanh Hóa sẽ có niều thành tích mới góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Trước mắt thực hiện thật tốt công tác điều trị, phòng chống dịch COVID-19, góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe Nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chúc tết Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

Tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và rất cảm kích trước sự “hy sinh” thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ ở Trung tâm - lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 đã lăn lộn, xả thân không quản ngày đêm thực hiện việc xét nghiệm, truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những việc làm của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã góp phần quan trọng giữ vững được sự bình yên cho Nhân dân, giữ vùng xanh an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chúc tết Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cần phải nghiên cứu để có dự báo tình hình dịch bệnh thật tốt; tham mưu đề xuất kịp thời cho lãnh đạo tỉnh để phòng, chống dịch bệnh. Nghiên cứu, đánh giá, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh những chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện mới.

Trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát động tiêm chủng mùa xuân, Trung tâm cần phải chủ động chuẩn bị lượng vắc xin để đảm bảo việc tiêm chủng. Từ ngày 29-1 tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động tiêm chủng trước trong và sau tết, trở thành tháng cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam. Tham mưu cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thực hiện điều trị F0 tại nhà, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hướng dẫn để người dân nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tặng quà Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nêu cao quyết tâm phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chúc tết Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của công ty.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chúc tết Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nước là tài nguyên quý giá, nước là sự sống. An ninh nguồn nước là vô cùng quan trọng của quốc gia. Vì vậy nước cần phải được giữ gìn, sử dụng một cách có hiệu quả.

Để công ty không ngừng đổi mới và phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công ty cần phải đổi mới công nghệ, áp dụng chuyển đổi số quy trình quản lý để vừa tiết kiệm nguồn nước, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân. Cần quan tâm bảo vệ không để ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Quan tâm đến công tác xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và chúc tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tặng quà công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

Trong không khí rộn ràng, đầm ấm chuẩn bị đón xuân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]