Thiệu Phúc phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa) đang trên hành trình về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2025. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã đã chú trọng phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong việc vận động khơi dậy sức dân chung tay, góp sức xây dựng quê hương.
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể, góp phần xây dựng thôn Đoán Quyết Thượng, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa) ngày càng khởi sắc.
12 năm gắn bó với cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đoán Quyết Thượng, ông Trần Văn Việt hiểu rất rõ những đổi thay của quê hương. Dẫn chúng tôi đi trên những con đường thảm nhựa, hai bên đường là cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, ông Việt phấn khởi cho hay: “Năm 2023, thôn Đoán Quyết Thượng là thôn đầu tiên của xã Thiệu Phúc đạt NTM kiểu mẫu. Có được những thành quả trên, xuất phát từ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn trong việc vận động người dân chung sức, đồng lòng góp công, góp của để XDNTM kiểu mẫu”.
Như để minh chứng cho lời nói của mình, ông Việt kể cho chúng tôi nghe về những khó khăn trong khi bắt tay vào XDNTM kiểu mẫu. Khi thôn có chủ trương mở rộng đường giao thông, một số hộ dân không đồng thuận trong việc hiến đất và đóng góp, dẫn đến tình trạng đường đi hẹp, cản trở giao thông, khó khăn trong thoát nước. Trước thực trạng đó, chi bộ cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ lợi ích khi đường được mở rộng, từ đó đồng thuận hưởng ứng hiến đất, đóng góp tiền của làm đường giao thông.
Từ năm 2022 đến nay, người dân thôn Đoán Quyết Thượng đã tự nguyện đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng, hiến 1.580m2 đất, tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng để mở rộng 2,5km đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn. Đến nay, 100% các tuyến đường giao thông trong thôn được cứng hóa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng không gian sinh hoạt của người dân.
Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Thiệu Phúc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như họp khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể, qua hệ thống loa truyền thanh... nhằm khơi dậy sức dân trong XDNTM nâng cao. Trong năm 2024, toàn xã đã vận động Nhân dân hiến 2.293m2 đất để mở rộng đường. Đồng thời đóng góp kinh phí, ngày công nâng cấp và làm mới hơn 6km đường giao thông và 5,6km rãnh thoát nước, 4,8km tường rào kiểu mẫu.
Trong hoạt động, MTTQ xã đã hướng dẫn các tổ chức đoàn thể chính trị thực hiện nhiệm vụ XDNTM nâng cao bằng nhiều việc làm cụ thể. Điển hình là các phong trào “hiến đất làm đường giao thông”, “thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” của Hội Nông dân xã. Hội LHPN xã triển khai sâu rộng cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” hay các mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”. Đó còn là cách làm hay của Hội Làm vườn xã trong việc triển khai các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất mới ở địa phương, như trang trại tổng hợp, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người xã đạt 64 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,18%, hộ cận nghèo giảm còn 0,18%.
Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, từ đó có điều kiện đóng góp để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Từ năm 2020 đến 2023, xã Thiệu Phúc đã huy động hơn 350 tỷ đồng cho xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó, Nhân dân đóng góp chiếm trên 85%, bao gồm tiền, hiện vật, ngày công, hiến đất để xây dựng công trình phúc lợi và Nhân dân tự xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang nhà ở.
Thông qua các mô hình dân vận khéo của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Thiệu Phúc đã giúp người dân địa phương hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa mà NTM nâng cao mang lại, nhất là việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho từng hộ gia đình. Để từ đó, mỗi người dân đều có ý thức, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”, góp phần xây dựng Thiệu Phúc trở thành vùng quê đáng sống.
Bài và ảnh: Trung Hiếu
{name} - {time}
-
2025-03-02 20:02:00
Xã Thành Công đạt chuẩn nông thôn mới
-
2025-03-01 17:42:00
“Thắp sáng đường quê”
-
2025-03-01 10:41:00
Xã biên giới nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Thiệu Long đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Đông Phú đón nhận Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Phú Lộc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
Hải Lĩnh thi đua xây dựng phường kiểu mẫu
Hoằng Quỳ đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở huyện nghèo 30a
Góp phần xây dựng những miền quê “đáng sống”
Từ mô hình điểm đến phong trào rộng khắp