Tin liên quan
Đọc nhiều
Thêm 1 ca nghi mắc cúm gia cầm, Hàn Quốc lo ngại dịch bệnh lây lan
Ngày 9/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm H5N8 độc lực cao tại một trang trại nuôi vịt ở nước này, làm dấy lên lo ngại về khả năng lây lan dịch bệnh trên cả nước.
Nhân viên kiểm dịch phun thuốc khử trùng gần một trang trại gà ở Yeongam, Hàn Quốc, nơi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc, trường hợp trên ở thành phố Naju, cách thủ đô Seoul 355km về phía Nam.
Hiện nhà chức trách nước này đang tiến hành thu thập các mẫu bệnh phẩm tại một cơ sở giết mổ để xác minh.
Trước đó, trang trại nơi phát hiện chủng cúm H5N8 đã giết mổ 22.000 con vịt để cung ứng ra thị trường song đã lập tức tiêu hủy sau vụ việc.
Trước đó một ngày, một trang trại nuôi vịt khác cũng ở thành phố Naju đã xác nhận một trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N8. Nếu có kết quả xét nghiệm là có nguy cơ lây bệnh cao, đây sẽ là trường hợp thứ ba nhiễm cúm tại tỉnh Nam Jeolla.
Cho đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N8 độc lực cao tại các trang trại gia cầm trên cả nước, trong đó có 2 trường hợp tại tỉnh Gyeonggi, số còn lại nằm rải rác ở các tỉnh Bắc Chungcheong, Bắc Gyeongsang và Bắc Jeolla.
Cúm gia cầm H5N8 rất dễ lây lan, có thể khiến gia cầm mắc bệnh và chết.
Trước đó, Hàn Quốc ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh từ chim hoang dã vào cuối tháng 10 tại Cheonan, cách thủ đô Seoul 92 km về phía Nam.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, cho đến nay, có tổng số 22 trường hợp nhiễm bệnh liên quan tới chim hoang dã trên khắp cả nước.
Hiện giới chức Hàn Quốc đang tiến hành điều tra làm rõ hơn 10 trường hợp chim hoang dã nghi nhiễm bệnh.
Theo Yonhap
- 2024-05-04 14:00:00
Liên hợp quốc thông qua quy trình khiếu nại các dự án tín chỉ carbon
- 2024-05-04 12:55:00
Phái đoàn Hamas, Giám đốc CIA đến Ai Cập thảo luận việc ngừng bắn ở Gaza
- 2020-12-10 14:32:00
Liên minh châu Âu thiệt hại hàng chục tỷ USD do áp đặt trừng phạt Nga
Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm
Campuchia đóng góp 7 triệu USD cho Quỹ Phát triển ACMECS
WHO: Bệnh không truyền nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu
Ngoại trưởng Ấn Độ, Afghanistan thảo luận về hợp tác song phương
Armenia đề nghị Nga hỗ trợ việc phân định biên giới với Azerbaijan
Nhật Bản sẽ đóng 2 tàu hải quân trang bị tên lửa Aegis mới
Đức kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc để khống chế dịch
Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam
Đức: Tổng thống phê chuẩn thời điểm tiến hành bầu cử Quốc hội năm 2021