(Baothanhhoa.vn) - Các cầu thủ Thanh Hóa đã có 1 trận đấu đầy nỗ lực trên sân Hàng Đẫy để giành 1 điểm ở vòng đấu thứ 13, đồng thời kết thúc giai đoạn 1 LS V.League 2020 ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Đội bóng xứ Thanh sẽ đua tránh suất xuống hạng trong nhóm 6 đội xếp cuối.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xếp thứ 10 sau giai đoạn 1 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng

Các cầu thủ Thanh Hóa đã có 1 trận đấu đầy nỗ lực trên sân Hàng Đẫy để giành 1 điểm ở vòng đấu thứ 13, đồng thời kết thúc giai đoạn 1 LS V.League 2020 ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Đội bóng xứ Thanh sẽ đua tránh suất xuống hạng trong nhóm 6 đội xếp cuối.

Xếp thứ 10 sau giai đoạn 1 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng

Thanh Hóa (áo đỏ) có trận đấu đầy cố gắng và giành 1 điểm trên sân Hàng Đẫy của ĐKVĐ Hà Nội

HLV Mai Xuân Hợp đã có những sự thay đổi nhân sự so với vòng đấu trước khi để chân sút Gassissou trên băng ghế dự bị. Josip Balic đã kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong đội hình xuất phát, tuy vậy Thanh Hóa không có sự phục vụ của Nguyễn Trọng Hùng, Lê Ngọc Nam và chỉ chơi với “3 tây”. Đội khách sử dụng đội hình 4-5-1 với Hoàng Vũ Samson chơi cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, Hà Nội cũng “cất” Pape Omar và Quang Hải trên băng ghế dự bị. Rimario chơi trung phong trên hàng công của nhà ĐKVĐ để đối đầu với đội bóng cũ.

Trở lại với diễn biến trận đấu, việc Hà Nội dâng cao tấn công, sớm tạo ra sức ép lên phần sân của Thanh Hóa là điều không quá ngạc nhiên. Đội khách chủ động với lối chơi phòng thủ số đông và sớm phải rơi vào thế chống đỡ vất vả ngay từ những phút đầu.

Xếp thứ 10 sau giai đoạn 1 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng

Thanh Hóa hầu như liên tục phải chống đỡ các pha tấn công của Hà Nội

Tập trung phòng thủ nhưng các học trò của HLV Mai Xuân Hợp cũng phần nào tự tin, cố gắng tổ chức tấn công. Tuy vậy, độ chính xác trong các pha phối hợp, đường chuyền cuối cùng là yếu tố còn thiếu để có thể gây nguy hiểm cho khung thành của Hà Nội.

Xếp thứ 10 sau giai đoạn 1 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng

Đây cũng chính là yếu tố mà đội chủ nhà còn thiếu dù kiểm soát bóng nhiều hơn. Các pha tấn công của Hà Nội khá đơn điệu, thiếu sức sáng tạo vì vậy không dễ để vượt qua được hàng thủ chơi bình tĩnh, chắc chắn của Thanh Hóa. Với cách chơi như vậy, hai đội hầu như không tạo ra được pha dứt điểm nào đáng kể. Các chân sút được đánh giá cao như Rimario, Văn Quyết, của Hà Nội và Hoàng Vũ Samson của Thanh Hóa chơi khá mờ nhạt. 0-0 là kết quả sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Xếp thứ 10 sau giai đoạn 1 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng

Hoàng Vũ Samson chơi nổi bật và ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa

Ngay đầu hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung Quang Hải vào sân, trong khi đó trung vệ Epassi của Thanh Hóa đã bị chấn thương và không thể thi đấu. Đây có thể xem là tổn thất lớn với đội bóng xứ Thanh. Thay thế cho trung vệ người Cameroon là Lê Văn Đại.

Bất ngờ đã xảy ra khi hiệp 2 chỉ mới bắt đầu được hơn 30 giây, Văn Thắng chọc khe để Hoàng Vũ Samson băng lên dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Thanh Hóa. Tiền đạo nhập tịch này đã hiện thực hóa quyết tâm ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trước khi trận đấu này diễn ra.

Xếp thứ 10 sau giai đoạn 1 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng

Các học trò của HLV Mai Xuân Hợp đã chơi tốt hơn sau khi có bàn thắng. Tuy vậy, phút 53, trung vệ Minh Tùng không may để bóng chạm tay khi nỗ lực cản phá trong vòng cấm. Hà Nội được hưởng 1 quả phạt đền, tuy nhiên Rimario lại không thể thắng thủ thành Thanh Diệp, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho đội chủ nhà.

Dù vậy, đến phút 60, hàng thủ Thanh Hóa đã không kèm được Văn Quyết để cầu thủ mang áo số 10 này đệm bóng cận thành, đưa bóng vào lưới, san bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội. Dù bị thủng lưới nhưng sau đó, các cầu thủ đội khách chơi đầy nỗ lực, nhất là trong việc tổ chức phản công. Nếu chính xác hơn trong pha đối mặt thủ môn, Samson hoàn toàn có thể nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa ở phút 70. Một cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc đã bị bỏ lỡ.

Xếp thứ 10 sau giai đoạn 1 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng

Lê Văn Đại được tung vào sân thay thế Epassi bị chấn thương

Hà Nội tung Pape Omar vào sân nhằm tăng cường hàng công. Sự góp mặt của tiền đạo người Senegal này càng khiến hàng thủ của Thanh Hóa phải làm việc tập trung hơn, vất vả hơn. Đội chủ nhà vẫn liên tục tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Các mũi nhọn Rimario, Omar và Quang Hải quấy đảo khu vực cấm địa của đội khách.

Hoàng Vũ Samson có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nhưng chưa đủ để đem tới bàn thắng cho Thanh Hóa. Những phút cuối trận, đội khách dồn toàn lực để bảo vệ khung thành. Nỗ lực đã giúp Thanh Hóa giữ được tỷ số hòa 1-1 cho tới khi trận đấu kết thúc.

Với 1 điểm có được, Thanh Hóa đã kết thúc giai đoạn 1 giải LS V.League 2020 với 15 điểm sau 13 vòng đấu, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng và sẽ phải đua tránh suất xuống hạng ở nhóm 6 đội xếp cuối.

Xếp thứ 10 sau giai đoạn 1 LS V.League 2020, Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng

Thanh Hóa sẽ phải đua tránh suất xuống hạng trong nhóm 6 đội xếp cuối bảng, sau khi kết thúc giai đoạn 1

Kết thúc giai đoạn 1 giải LS V.League 2020, nhóm 8 đội tranh chức vô địch (xếp lần lượt từ thứ 1 đến thứ 8) gồm: Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhóm 6 đội đua tránh suất xuống hạng (xếp từ vị trí thứ 9 đến 14) gồm: SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, DNH Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam. Mùa giải năm nay sẽ chỉ có 1 suất xuống hạng.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]