(Baothanhhoa.vn) - Giành 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã giành vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2022 kết thúc chiều 9-3.

Thanh Hóa xếp thứ 4 tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia

Giành 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã giành vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2022 kết thúc chiều 9-3.

Thanh Hóa xếp thứ 4 tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia

Đội tuyển Pencak Silat đã vượt qua nhiều khó khăn để có giải đấu thành công

Giải tổ chức tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 5 đến 9-3 với sự tham gia của gần 400 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các hạng cân đối kháng nam - nữ và nội dung biểu diễn.

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hoá tham dự giải với 15 VĐV, thi đấu ở các hạng cân của nội dung đối kháng. Đoàn Thanh Hóa thiếu vắng 3 VĐV chủ chốt vừa góp mặt tại Giải vô địch Đông Nam Á 2022 và có một số VĐV mắc COVID-19 không thể thi đấu. Tuy nhiên, các VĐV còn lại đã thi đấu đầy nỗ lực, giành 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ.

Thanh Hóa xếp thứ 4 tại Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia

Vừa giành HCV tại Giải Đông Nam Á, VĐV Vũ Văn Kiên (đứng bục số 1) tiếp tục giành HCV tại Giải vô địch các CLB quốc gia.

Các VĐV giành HCV cho đoàn Thanh Hóa là Vũ Thị Tuyết (hạng 45 kg nữ), Vũ Văn Kiên (hạng 60 kg nam), Nguyễn Thị Hạnh Trang (hạng 70 kg nữ). 3 HCB thuộc về các VĐV: Nguyễn Thế Vũ (hạng 55 kg nam), Lường Thị Dung (hạng 55 kg nữ), Lê Ngọc Vũ (hạng 95-110 kg nam). 4 HCĐ thuộc về các VĐV: Lường Thị Vân (hạng 48 kg nữ), Lương Văn Quê (hạng 54 kg nam), Nguyễn Thị Hương (hạng 50 kg nữ), Lê Thị Thu Thảo (hạng 75 kg nữ).

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]