(Baothanhhoa.vn) - Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ tại Giải giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia năm 2022.

Thanh Hóa giành 10 huy chương tại Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia 2022

Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ tại Giải giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia năm 2022.

Thanh Hóa giành 10 huy chương tại Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia 2022

VĐV Bùi Xuân Kiên (đứng bục số 1) giành HCV cho đoàn Thanh Hóa ở hạng 74 kg đối kháng nam.

Diễn ra tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 7 đến 9-3, Giải vô địch giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia - Cúp đại sứ Hàn Quốc năm 2022 thu hút sự tham gia của 1.000 VĐV thuộc 56 CLB đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài tại các các nội dung như: Quyền tiêu chuẩn, Quyền sáng tạo và đối kháng ở 3 nhóm tuổi 12 đến 14 tuổi, 15 đến 17 tuổi và trên 17 tuổi.

Đội tuyển taekwondo Thanh Hóa tham gia giải với 14 VĐV, tranh tài ở các hạng cân nội dung đối kháng. Các võ sỹ xứ Thanh đã có giải đấu thành công, giành được tổng cộng 10 huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ.

Hai HCV thuộc về các VĐV Nguyễn Thị Như Quỳnh (hạng 59 kg) và Bùi Xuân Kiên (hạng 74 kg). HCB thuộc về VĐV Lê Thị Phương Anh (hạng 52 kg). 7 HCĐ thuộc về các VĐV: Lê Khánh Huyền (hạng 63 kg), Lê Thị Phương (hạng 49 kg), Đỗ Văn Quân (hạng 55 kg), Hà Văn Tiến (hạng 87 kg), Lê Văn Hai (hạng 74 kg), Nguyễn Văn Thế Trung (hạng 58 kg).

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]