(Baothanhhoa.vn) - Năm 2017, xã Yên Lễ về đích nông thôn mới và đây cũng là một trong những xã đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Như Xuân. Ở Yên Lễ có tới 63% là người dân tộc Thổ, còn lại là dân tộc Kinh và Mường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sức lan tỏa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Như Xuân

Sức lan tỏa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Như Xuân

Đội bóng đạt giải tại Giải bóng đá mừng Đảng, mừng xuân xã Thượng Ninh năm 2019.

Năm 2017, xã Yên Lễ về đích nông thôn mới và đây cũng là một trong những xã đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Như Xuân. Ở Yên Lễ có tới 63% là người dân tộc Thổ, còn lại là dân tộc Kinh và Mường.

Trong những năm qua, bà con luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện các phong trào thi đua. Nhân dân trong xã đã góp công, của xây dựng nhà truyền thống 5 gian của dân tộc Thổ; phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống như hát trống chiêng, chậm đò ho... Phong trào văn hóa phát triển đã góp phần đẩy lùi các tập tục lạc hậu, trộm cắp..., điều mà trước đây luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Yên Lễ. Hiện, ở đây đã có hệ thống điện sáng trải dài 51 km, giúp cho tình hình an ninh trật tự được ổn định hơn, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của bà con nhờ đó cũng nâng cao hơn.

Cùng với Yên Lễ các xã Bãi Trành, Xuân Quỳ, Hóa Quỳ, Thượng Ninh..., cũng được đánh giá là những xã đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Với Thượng Ninh, trong những năm qua đã làm tốt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đặc biệt trong việc tang đã xóa bỏ nhiều hủ tục, mê tín như gọi hồn bắt vía, lăn đường... Phát huy nội lực của cộng đồng, sự đóng góp của nhân dân kết hợp giữa đầu tư của chính quyền địa phương, cơ sở văn hóa của nhân dân được đầu tư xây dựng khang trang, 95% hộ có phương tiện nghe, nhìn; 100% thôn có nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập...

Có thể khẳng định, để làm tốt phong trào, việc đầu tiên là phải đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Do vậy, công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh, có sức lan tỏa rộng rãi... Đối với ban chỉ đạo phong trào cấp huyện, đã lồng ghép, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, bản, khu phố văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đối với ban chỉ đạo phong trào cấp xã, thông qua các cuộc họp giao ban xã, đồng thời chỉ đạo các làng, bản, khu phố thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước của làng, bản, khu phố...

Hiện ở Như Xuân, 100% các làng, bản, khu phố có quy ước và được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc tự quản trong cộng đồng dân cư; 184 làng, bản, khu phố đều có sân bóng chuyền, bóng đá; trên 70% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; công nhận mới cho 13 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và công nhận lại thôn văn hóa lần hai cho 40 đơn vị. Toàn huyện có trên 50% người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.

Trong việc cưới, hầu hết các đám cưới được tổ chức phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc, bảo đảm văn minh, tiết kiệm. Đối với việc tang cũng đã được các làng, bản, khu phố đưa vào quy ước để bảo đảm thực hiện chặt chẽ. Nhạc tang phổ biến là kèn, trống, chiêng, mức độ âm thanh vừa phải, không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của cộng đồng xung quanh... Bên cạnh đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nhờ đó đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ thoát nghèo. Ông Đàm Văn Thông, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Như Xuân cho biết: Những năm qua, huyện đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên theo hướng văn minh, tiến bộ; các mối quan hệ gia đình, làng xóm luôn đoàn kết, bền chặt... Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, huyện Như Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa... Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, gắn kết việc phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào xây dựng nông thôn mới...

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]