(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30-12, Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2024.

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Chiều 30-12, Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2024.

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa ra mắt.

Tới dự có đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các nhà tài trợ và 148 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức thành viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Phong trào bóng đá trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, rộng khắp, từng bước chuyên nghiệp hóa.

Nhiệm kỳ 2016-2020, Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã chú trọng phát triển phong trào bóng đá, đặc biệt là đối với lực lượng thanh, thiếu niên, nhi đồng. Phong trào bóng đá trong tỉnh có bước phát triển tích cực, rộng khắp, sôi động, chất lượng chuyên môn được nâng lên. Hàng trăm CLB bóng đá phong trào đã ra đời và duy trì hoạt động thường xuyên. Nhiều giải đấu bóng đá phong trào cấp tỉnh, ngành, địa phương được tổ chức hàng năm, thu hút hàng nghìn cầu thủ, hàng trăm đội bóng tham gia. Nhiều địa phương trong tỉnh đã chú trọng phát triển phong trào bóng đá gắn với chuẩn hóa cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện và thi đấu, đồng thời tổ chức các giải bóng đá phong trào hàng năm.

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

CLB bóng đá Thanh Hóa có nhà tài trợ mới là Tập đoàn Bất động sản Đông Á từ mùa giải 2021.

Về bóng đá chuyên nghiệp, CLB bóng đá Thanh Hóa giành vị trí á quân giải vô địch quốc gia V.League vào các năm 2017 và 2018, HCB Cúp quốc gia năm 2018. Mùa giải năm 2019, 2020 trụ hạng hành công. Kết thúc mùa giải 2020, CLB bóng đã Thanh Hóa có nhà tại trợ mới và mang tên Đông Á Thanh Hóa thi đấu ở mùa giải bóng đá quốc gia năm 2021. Công tác đào tạo bóng đá trẻ đã được nâng lên rõ rệt. Các đội U15, U17, U19 trong các năm đều được vào vòng chung kết giải quốc gia. Năm 2016 đội tuyển U11 giành chức vô địch giải U11 quốc gia và giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc – Cúp Milo. Năm 2019, đội U17 Thanh Hóa giành chức vô địch giải vô địch U17 quốc gia; đội U15 Thanh Hóa giành vị trí á quân giải vô địch U15 quốc gia. Bóng đá Thanh Hóa luôn đóng góp VĐV, HLV cho các đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển quốc gia tham gia các giải đấu khu vực, châu lục. Liên đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, lực lượng trọng tài, hướng dẫn viên bóng đá trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác vận động tài trợ được đẩy mạnh, đạt hiệu quả, nhờ đó duy trì tổ chức các giải đấu cấp tỉnh hàng năm như Giải bóng đá Thanh Hóa – Cúp Halida, giải futsal toàn tỉnh, Siêu cúp bóng đá Thanh Hóa…

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Đại biểu trình bày tham luận tại đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2024, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa tập trung phát triển phong trào bóng đá rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, hướng đến các vùng sâu, vùng xa. Phát triển hệ thống CLB bóng đá cơ sở, vận động thành lập mới nhiều CLB bóng đá cấp huyện, CLB cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống thi đấu bài bản, khoa học, thu hút người dân tham gia tập luyện. Phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các địa phương trong công tác phát triển phong trào và hoạt động tổ chức thi đấu. Phối hợp triển khai tổ chức các lớp năng khiếu bóng đá nghiệp dư tại các trường học. Đào tạo huấn luyện viên, hướng dẫn viên bóng đá cơ sở, trọng tài, trợ lý trọng tài có chứng chỉ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Xây dựng CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa ngày càng chuyên nghiệp, giành thứ hạng cao tại giải vô địch quốc gia V.League; phấn đấu có 50% số đội trẻ tham gia giải trẻ được vào vòng chung kết các giải trẻ quốc gia, đóng góp nhiều hơn nữa số lượng cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, các đội tuyển trẻ quốc gia.

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Bá Tường phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Văn Thành và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Bá Tường đã biểu dương những kết quả mà Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa tăng cường công tác phát triển bóng đá phong trào chất lượng cao, rộng khắp, chuyên nghiệp hóa; tiếp tục xây dựng CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa giành thứ hạng cao tại giải vô địch quốc gia V.League; nâng cao chất lượng công tác đào tạo bóng đá trẻ đáp ứng yêu cầu mới.

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa khóa VII - nhiệm kỳ 2020-2024.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VII – nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 27 đồng chí, bầu các chức danh. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa khóa VII - nhiệm kỳ 2020-2024.

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Các nhà tài trợ trao tài trợ tượng trưng cho Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa.

Phát triển phong trào bóng đá rộng khắp, nâng cao vị thế bóng đá chuyên nghiệp

Nhân dịp này, 9 cá nhân, 8 tập thể có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho phong trào bóng đá Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 tập thể, 8 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]