(Baothanhhoa.vn) - Tối 26-11, tại Khách sạn Phượng Hoàng 3 (TP Thanh Hóa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục TDTT đã khai mạc Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI - năm 2021.

Khai mạc Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI - năm 2021 tại Thanh Hóa

Tối 26-11, tại Khách sạn Phượng Hoàng 3 (TP Thanh Hóa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục TDTT đã khai mạc Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI - năm 2021.

Khai mạc Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI - năm 2021 tại Thanh Hóa

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Tham dự giải năm nay có gần 300 vận động viên (VĐV) của 30 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở nội dung Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng). Nội dung Kata với các bài thi Kata cá nhân nam, nữ; Kata đồng đội nam, nữ; Kata đồng đội hỗn hợp nam và nữ.

Ở nội dung đối kháng, các VĐV sẽ tranh tài 11 hạng cân cá nhân nam, 10 hạng cân cá nhân nữ; 2 nội dung đồng đội đối kháng nam và 2 nội dung đồng đội đối kháng nữ. Ngoài ra, còn có nội dung Kata lứa tuổi 16 trở lên và Kumite lứa tuổi 18 trở lên.

Khai mạc Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI - năm 2021 tại Thanh Hóa

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu khai mạc giải.

Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm để các địa phương, đơn vị trong toàn quốc đánh giá quá trình huấn luyện, tập luyện và nỗ lực giành thành tích cao.

Giải cũng là đợt sát hạch quan trọng để đội tuyển Karate quốc gia tuyển chọn, bổ sung những VĐV xuất sắc nhất, chuẩn bị cho SEA Games 31, Á vận hội (ASIAD) năm 2022 và các giải đấu quốc tế quan trọng khác. Bởi vậy, các địa phương, đơn vị đều cử những VĐV xuất sắc tham gia giải. Các đoàn mạnh có thể kể ra như Hà Nội, Bộ Công an, Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế…

Khai mạc Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI - năm 2021 tại Thanh Hóa

Đội tuyển Karate Thanh Hóa phấn đấu giành thành tích cao.

Đội tuyển Karate Thanh Hóa tham gia giải với 17 VĐV, dự tranh ở các hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ của nội dung Kumite và nội dung Kata. Đây đều là những VĐV xuất sắc nhất của Karate Thanh Hóa hiện nay. Nhiều VĐV trẻ kế cận đầy triển vọng cũng được thử sức tại giải đấu này với mục tiêu giành thành tích tốt nhất.

Khai mạc Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI - năm 2021 tại Thanh Hóa

Các VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu của giải tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Với tư cách là đơn vị đăng cai, tỉnh Thanh Hóa bên cạnh việc bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu, còn có sự bố trí nơi ăn nghỉ của các đoàn về tham dự giải, các thành viên Ban Tổ chức trung ương và địa phương. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trước và trong suốt thời gian diễn ra giải.

Đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức dưới hình thức khép kín trong điều kiện bảo đảm chặt chẽ nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và yêu cầu hiện hành.

Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung thi đấu của giải tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. Lễ bế mạc, tổng kết và trao thưởng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4-12. Ban Tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV, các đội giành thứ hạng cao ở các nội dung cá nhân, đồng đội Kata và Kumite; trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Mạnh Cường



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]