(Baothanhhoa.vn) - U19 Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước đội yếu nhất bảng U19 Công an Nhân dân ở lượt trận cuối cùng lượt đi bảng A, vòng loại Giải U19 Quốc gia 2021 diễn ra chiều 20-1, qua đó giữ vị trí thứ 3 tại bảng đấu được xem là “tử thần” này.

Kết thúc lượt đi vòng loại U19 Quốc gia 2021: U19 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 3

U19 Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước đội yếu nhất bảng U19 Công an Nhân dân ở lượt trận cuối cùng lượt đi bảng A, vòng loại Giải U19 Quốc gia 2021 diễn ra chiều 20-1, qua đó giữ vị trí thứ 3 tại bảng đấu được xem là “tử thần” này.

Kết thúc lượt đi vòng loại U19 Quốc gia 2021: U19 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 3

U19 Đông Á Thanh Hóa phải nhờ tới bàn thắng muộn mới đánh bại được U19 Công an Nhân dân

Dù áp đảo trước U19 Công an Nhân dân, nhưng U19 Đông Á Thanh Hóa không tận dụng được cơ hội ghi bàn, nhất là chân sút Văn Cường. Tiền đạo này đã tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn dù được đá chính ngay từ đầu.

Trong trận đấu này, U19 Công an Nhân dân lùi khá sâu đội hình để chống đỡ các pha tấn công của U19 Đông Á Thanh Hóa. Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 0-0.

Kết thúc lượt đi vòng loại U19 Quốc gia 2021: U19 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 3

U19 Đông Á Thanh Hóa đã thi đấu với nỗ lực cao nhất qua từng trận đấu tại lượt đi

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra ở hiệp 2, và phải đến phút 84 Trần Quốc Đạt mới ghi được bàn thắng, giúp U19 Đông Á Thanh Hóa vượt lên.

Những phút còn lại các học trò của HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục ép sân, tuy nhiên không tận dụng được cơ hội. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U19 Đông Á Thanh Hóa.

Kết thúc lượt đi vòng loại U19 Quốc gia 2021: U19 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 3

Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp vẫn còn nguyên cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết

Chiến thắng này giúp U19 Đông Á Thanh Hóa có 8 điểm sau 5 trận (thắng 2, hòa 2, thua 1), xếp thứ ba sau khi kết thúc lượt đi vòng loại Giải U19 Quốc gia 2021.

Tại bảng đấu này, U19 PVF là đội dẫn đầu bảng sau chiến thắng quan trọng 1-0 trước U19 Hà Nội ở lượt trận chiều 20-1.

U19 PVF có 13 điểm sau 5 lượt trận, U19 Hà Nội xếp thứ 2 với 10 điểm, U19 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 3 với 8 điểm, tiếp đến là chủ nhà U19 Viettel có 7 điểm.

Cục diện bảng đấu này được dự đoán sẽ còn gay cấn và khó lường khi cơ hội giành vé vẫn chia đều cho 4 đội dẫn đầu sau lượt đi.

Các trận đấu lượt về sẽ trở lại vào ngày 23-1 bằng việc U19 Đông Á Thanh Hóa gặp lại chủ nhà U19 Viettel.

Kết thúc lượt đi vòng loại U19 Quốc gia 2021: U19 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 3

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]