(Baothanhhoa.vn) - Với việc để thua 0-3 trước Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng ở lượt trận cuối cùng vào trưa nay (19-3), đội bóng chuyền nữ Hà Phú Thanh Hóa đã kết thúc vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023 với thành tích thua cả 4 trận, xếp cuối cùng bảng B.

Hà Phú Thanh Hóa “trắng tay” tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023

Với việc để thua 0-3 trước Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng ở lượt trận cuối cùng vào trưa nay (19-3), đội bóng chuyền nữ Hà Phú Thanh Hóa đã kết thúc vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023 với thành tích thua cả 4 trận, xếp cuối cùng bảng B.

Hà Phú Thanh Hóa “trắng tay” tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023Để thua trước Hóa chất Đức Giang - Tia Sáng ở loạt trận cuối cùng bảng B, Hà Phú Thanh Hóa đã thất bại cả 4 trận, xếp cuối bảng.

Tại giải bóng chuyền VĐQG năm 2023, Hà Phú Thanh Hóa nằm ở bảng B với các đối thủ Bộ Tư lệnh Thông tin, Hóa chất Đức Giang - Tia Sáng, VTV Bình Điền Long An và TP Hồ Chí Minh. Đây là bảng đấu khó với đội bóng chuyền nữ xứ Thanh.

Hà Phú Thanh Hóa “trắng tay” tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023Hà Phú Thanh Hóa (áo vàng) thua 0-3 trước Bộ Tư lệnh Thông tin (áo đỏ) ở lượt trận thứ 3, bảng B.

Ngay trong trận ra quân gặp đối thủ mới lên hạng TP Hồ Chí Minh, Hà Phú Thanh Hóa đã bất ngờ thua ngược 1-3 sau 4 séc đấu, cho dù đã thắng ở séc đấu đầu tiên. Ở lượt trận thứ 2 của bảng B, dù rất cố gắng nhưng Hà Phú Thanh Hóa đã không thể gây bất ngờ trước ứng cử viên vô địch VTV Bình Điền Long An với tỷ số 1-3. Ở trận đấu thứ 3, Hà Phú Thanh Hóa đã thua nhanh 0-3 trước nhà cựu vô địch Bộ tư lệnh Thông tin.

Hà Phú Thanh Hóa “trắng tay” tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023HLV Thái Quan Lai và các học trò đã không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng.

Sau 3 trận toàn thua, HLV Thái Quang Lai và các học trò bước vào trận đấu cuối ở bảng B với đối thủ mạnh Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng vào trưa 19-3 với quyết tâm cao nhất. Tuy vậy, Hà Phú Thanh Hóa không có sự phục vụ của ngoại binh Lara Vukasovic, do VĐV người Croatia này bị ốm.

Hà Phú Thanh Hóa “trắng tay” tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023Ngoại binh Vukasovic (số 2) vắng mặt ở trận đấu với Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng

Trong bối cảnh vừa bị tổn thất lực lượng lại gặp phải đối thủ khá mạnh nên Hà Phú Thanh Hóa đã thua khá chênh lệch 13-25 trước Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng. Tấn công không hiệu quả, để đối phương bắt bài và mắc khá nhiều lỗi bắt bước 1, Hà Phú Thanh Hóa tiếp tục thua ở séc thứ 2 với tỷ số 13-25. Ở séc đấu thứ 3, phần thắng tiếp tục thuộc về Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng với tỷ số 25 - 22 Chung cuộc, Hà Phú Thanh Hóa đã thất bại với tỷ số 0-3.

Như vậy, Hà Phú Thanh Hóa đã kết thúc vòng 1 giải VĐQG năm 2023 với vị trí xếp cuối bảng A sau 4 trận thua. Thành tích này sẽ khiến đội bóng chuyền nữ xứ Thanh gặp nhiều khó khăn ở vòng 2. Nếu không cải thiện được thành tích, Hà Phú Thanh Hóa sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Hà Phú Thanh Hóa “trắng tay” tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023Với việc xếp cuối bảng B, Hà Phú Thanh Hóa sẽ phải nỗ lực rất lớn ở vòng 2 nếu muốn trụ hạng.

Theo điều lệ, kết thúc vòng 1, hai đội xếp thứ 2 và 4 của bảng A và bảng B sẽ hoán đổi cho nhau, tạo thành các bảng C và D thi đấu vòng 2 của giải. Các bảng C và D tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng. Vòng 2 – Giải bóng chuyền VĐQG 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 26-11. Trong đó, bảng C tổ chức tại Đắk Nông từ ngày 3 đến 12-11-2023 và bảng D tổ chức tại Gia Lai từ ngày 7 đến 26-11-2023. Vòng chung kết, xếp hạng nữ tại Quảng Nam từ ngày 14 đến 17-12.

Căn cứ kết quả, xếp hạng của cả vòng 1 và vòng 2, các đội xếp nhất, nhì, ba, tư của mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Hai đội xếp vị trí thứ 5 (vị trí cuối) mỗi bảng sẽ phải xuống hạng.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]