(Baothanhhoa.vn) - Thiếu vắng VĐV chủ lực Trần Thị Linh nhưng đội tuyển boxing (quyền anh) Thanh Hóa vẫn giành được 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2022.

Các võ sỹ Thanh Hóa thi đấu thành công tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc

Thiếu vắng VĐV chủ lực Trần Thị Linh nhưng đội tuyển boxing (quyền anh) Thanh Hóa vẫn giành được 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2022.

Các võ sỹ Thanh Hóa thi đấu thành công tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc

Giải tổ chức tại Tiền Giang từ ngày 22 đến 31-3 với sự tham dự của hơn 400 VĐV đến từ 37 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Giải chia làm 2 nhóm tuổi: Từ 17-18 tuổi và 19-40 tuổi, trao 27 bộ huy chương ở mỗi lứa tuổi, các VĐV thi đấu ở 14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ.

Đội tuyển boxing Thanh Hóa tham gia giải với 8 VĐV, trong đó chủ yếu là các VĐV trẻ.

Các võ sỹ Thanh Hóa thi đấu thành công tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc

VĐV Nguyễn Thu Huệ (áo xanh) và các đồng đội đã có giải đấu thành công.

Các võ sỹ trẻ của Thanh Hóa đã thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn và sự nỗ lực khi giành quyền vào chơi ở 2 trận chung kết, tranh HCV. Trong đó, VĐV Nguyễn Thu Huệ đã xuất sắc đánh bại VĐV của đơn vị chủ nhà Tiền Giang để giành HCV ở hạng cân 57 kg lứa tuổi 17-18. Võ sỹ Nguyễn Thị Dung lọt vào trận chung kết hạng cân 63 kg, lứa tuổi 19-40, nhưng chỉ giành được HCB.

3 HCĐ của đoàn Thanh Hóa thuộc về Đỗ Xuân Anh (hạng 51 kg nam, lứa tuổi 17-18), Nguyễn Hoàng Lâm (hạng 71 kg nam, lứa tuổi 19-40), Tô Hồng Minh (hạng 45 kg nữ, lứa tuổi 17-18) .

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]