(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, MTTQ và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại tá Lương Thanh Huân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV; lãnh đạo MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Sáng 13-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, MTTQ và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại tá Lương Thanh Huân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV; lãnh đạo MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên các nội dung đã ký kết.

Nổi bật là đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quốc phòng địa phương năm 2020. Phối hợp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, có số lượng phù hợp, chất lượng chính trị ngày càng cao; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo phương châm gần, gọn địa bàn, tiện cho việc huy động. Tham mưu thành lập ban chỉ đạo, tổ chức diễn tập và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống và kiểm soát tốt dịch COVID-19; tiếp nhận, quản lý, cách ly công dân từ vùng có dịch COVID-19 trở về địa phương.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các đơn vị đã nắm chắc, dự báo và đánh giá kịp thời tình hình, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia lễ ký kết chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông tin thêm về tình hình an ninh trên tuyến biên giới, an ninh trên biển, hoạt động của các tổ chức phản động chống phá Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các đơn vị và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong năm 2021.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, năm 2021 Bộ CHQS tỉnh, MTTQ và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các đơn vị phối hợp cần tiếp tục nắm chắc và dự báo kịp thời tình hình cơ sở, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, tạo thành điểm nóng, nhất là dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không lơ là, chủ quan, tăng cường kiểm tra các tuyến biên giới, đường mòn lối mở để phát hiện kịp thời tình trạng nhập cảnh trái phép.

Phối hợp, chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm tuyển đủ số thanh niên nhập ngũ năm 2021 và thẩm định chặt chẽ chất lượng chính trị tuyển sinh quân sự. Phối hợp tổ chức diễn tập phòng thủ cho 7 huyện và diễn tập phòng, chống thiên tai cho 2 huyện được lựa chọn đạt hiệu quả.

Phối hợp thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, kết hợp quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ, công trình phục vụ diễn tập gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại Nhân dân và thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Báo Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]