(Baothanhhoa.vn) - Cùng với nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) còn tiên phong tham gia phong trào “Bộ đội biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng Nhân dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, tô thắm thêm hình ảnh người lính quân hàm xanh nơi biên cương của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Tam Chung chung sức xây dựng nông thôn mới

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) còn tiên phong tham gia phong trào “Bộ đội biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng Nhân dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, tô thắm thêm hình ảnh người lính quân hàm xanh nơi biên cương của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Tam Chung chung sức xây dựng nông thôn mớiCán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung giúp Nhân dân xây dựng nhà, góp phần gắn kết tình quân dân.

Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Chung, cho biết: Đồn Biên phòng Tam Chung có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 8km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ 270 - 273). Phía ngoại biên đối diện là bản Pưng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn xã Tam Chung có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu sinh sống. Thực hiện chương trình “Bộ đội Biên phòng chung sức XDNTM”, đảng ủy, ban chỉ huy đồn đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, tham gia hưởng ứng chương trình. Điển hình như Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; Chương trình 134 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016–2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”... Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, nạn tảo hôn, bài trừ mê tín dị đoan, không nghe theo kẻ xấu kích động, lôi kéo. Từ đó Nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào lực lượng, cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Đơn vị cũng thường xuyên cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xác định các nội dung, tiêu chí trọng tâm để triển khai thực hiện; tích cực vận động, tuyên truyền bà con phát huy vai trò chủ thể, đóng góp ngày công, tiền, hiến đất thi công các công trình hạ tầng cơ sở với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tăng cường cán bộ thực hiện “4 cùng” tại các thôn, bản, từ đó phối hợp với các già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ xã truyền thông sâu rộng mục đích, ý nghĩa XDNTM, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.

Năm 2022, Đồn Biên phòng Tam Chung đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho bản Pom Khuông XDNTM, tham gia lao động 98 ngày công giúp dân làm đường, làm nhà, khắc phục thiên tai, cấy lúa. Vận động nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa lại 2 điểm trường tiểu học ở bản Poọng và Poom Khuông với số tiền 25 triệu đồng. Phối hợp với UBND xã Tam Chung, Liên đoàn Lao động TP Sầm Sơn tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, trao 25 suất quà cho 25 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng; tặng 525 áo ấm cho các em học sinh tiểu học, trị giá 60 triệu đồng; tặng 8 suất quà trị giá 2,4 triệu đồng cho gia đình khó khăn và học sinh nghèo; trao vịt, ngan giống cho 7 hộ dân trên địa bàn với số tiền 4,8 triệu đồng, đỡ đầu 4 em học sinh trên địa bàn trong chương trình “Nâng bước em đến trường” .

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các ngày lễ, tết, trong đó tập trung tuyên truyền về hiệp định biên giới Việt - Lào, các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ và mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn; tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, xây dựng làng bản văn hóa, XDNTM. Vận động Nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm từ hình thức thả rông sang nuôi nhốt để đảm bảo vệ sinh, phòng dịch và không chăn thả gia súc qua biên giới... Riêng năm 2022, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành của huyện, xã tuyên truyền tập trung được 45 buổi với 1.120 lượt người nghe; tuyên truyền lưu động được 6 lượt với 24 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, bản với thời lượng là 160 giờ. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tuyên truyền cho 93 hộ dân bản Suối Lóng chấp hành các quy định liên quan đến khiếu kiện đất đai.

Với những việc làm hiệu quả, thiết thực trong tham gia XDNTM của Đồn Biên phòng Tam Chung đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc hơn mối quan hệ gắn bó đoàn kết quân - dân, là tiền đề quan trọng đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Tiến Đạt



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]