(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, tại Trung tâm Chính trị huyện Quan Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho 74 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an các xã, thị trấn đang công tác tại địa bàn các huyện có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống.

Bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho 74 cán bộ, chiến sĩ công an xã, thị trấn

Mới đây, tại Trung tâm Chính trị huyện Quan Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho 74 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an các xã, thị trấn đang công tác tại địa bàn các huyện có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống.

Bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho 74 cán bộ, chiến sĩ công an xã, thị trấn

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái.

Trong thời gian 45 ngày tham gia lớp bồi dưỡng (29-11-2022 đến 9-1-2023), các học viên sẽ được giảng viên Trường Đại học Hồng Đức trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về tiếng và chữ viết của dân tộc Thái, với 3 phần gồm: Giới thiệu khái quát về người Thái, văn hóa Thái, chữ Thái; chữ cái, ghép vần; học tiếng Thái theo chủ đề.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, Trường Đại học Hồng Đức sẽ tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học theo quy định.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc Thái trong giao tiếp với đồng bào dân tộc. Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn các xã, thị trấn.

Minh Phương


Minh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]