(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-1, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 92 điểm cầu trong toàn quân tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2020

Sáng 14-1, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 92 điểm cầu trong toàn quân tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2020

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa, Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác tuyển sinh quân sự được kéo dài hơn 1 tháng so năm 2019.

Trong năm 2020, Ban Tuyển sinh Bộ Quốc phòng xét tuyển 5.290 chỉ tiêu đại học quân sự trong tổng số 19.470 thí sinh đăng ký và kết quả có 5.267 thí sinh (đạt 99,57%) vào học chính thức đại học quân sự và 115/120 thí sinh (đạt 95,83%) cao đẳng quân sự, trong đó có 4 nhà trường xét tuyển thẳng được 16/27 chỉ tiêu là sinh viên đoạt các giải quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, Trường Sĩ quan Chính trị đạt kết quả tuyển sinh tốt với hơn 47% học viên là người dân tộc thiểu số, tạo nguồn cho cán bộ dân bản sau đào tạo…

Tại Thanh Hóa, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến những nội dung quy định về công tác tuyển sinh quân sự. Kết quả năm 2020, toàn tỉnh đã trúng tuyển 382/1.825 học sinh, thanh niên tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 20,9%. Đến nay, 380/382 thí sinh trúng tuyển đã hoàn thành thủ tục nhập học theo quy định (2 thí sinh chuyển nguyện vọng).

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh quân sự; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hướng nghiệp, khám sơ tuyển, công tác đăng ký dự tuyển, xét tuyển và khám sức khỏe nhập học.

Thay mặt thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và cơ quan Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2020, đồng thời nêu rõ: Các tỉnh, thành phố có số lượng thí sinh trúng tuyển các nhà trường quân đội năm 2020 chưa cao cần nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân, học hỏi kinh nghiệm, cách làm của các tỉnh có số lượng thí sinh trúng tuyển cao, để khắc phục trong các năm tiếp theo.

Ngọc Lê - Lương Hùng


Ngọc Lê - Lương Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]