(Baothanhhoa.vn) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá vừa phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá vừa phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”.

Lễ phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức vào ngày 12-5.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Tại buổi lễ đại diện các phòng, ban, văn phòng đã ký giao ước thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau lễ phát động của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị bộ đội trên 2 tuyến biên giới đã đồng loạt tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Đồn Biên phòng Mường Mìn tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) vào ngày 12-5.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Sáng 13-5-2022, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2022).

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Tại buổi Lễ đại diện các đội, trạm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã ký giao ước thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Sáng 13-5, Đồn Biên phòng Sầm Sơn tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)".

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Tại buổi Lễ đại diện các đội, trạm Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã ký giao ước thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Ngày 13-5-2022 Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 –27-7-2022). Với chủ đề “ Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, đợt thi đua cao điểm được tính từ ngày 14/5 đến 27-7-2022.

Đợt thi đua được tính từ ngày 14-5 đến 27-7-2022 với các nội dung, chỉ tiêu: Các phòng, ban, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Thi đua thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]