Philippines nhận chuyến hàng dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm

(Baothanhhoa.vn) - Philippines vừa tiếp nhận lô dầu thô đầu tiên từ Russia sau 5 năm gián đoạn, trong bối cảnh Manila tìm kiếm nguồn cung thay thế trước nguy cơ gián đoạn năng lượng toàn cầu.

Philippines nhận chuyến hàng dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm

Philippines vừa tiếp nhận lô dầu thô đầu tiên từ Russia sau 5 năm gián đoạn, trong bối cảnh Manila tìm kiếm nguồn cung thay thế trước nguy cơ gián đoạn năng lượng toàn cầu.

Philippines nhận chuyến hàng dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm

Philippines nhận chuyến hàng dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm. Ảnh: Philippine Star

Theo dữ liệu vận chuyển từ các hãng phân tích như LSEG, Kpler và OilX, một tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô hỗn hợp ESPO xuất phát từ cảng Kozmino (Nga) đã cập cảng Limay, tỉnh Bataan vào ngày 24/3. Lô hàng này được chuyển tới nhà máy lọc dầu của Petron - một trong những cơ sở chế biến nhiên liệu lớn nhất của Philippines.

Đây là chuyến hàng dầu Nga đầu tiên tới Philippines kể từ năm 2021, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong chiến lược năng lượng của quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó, Manila phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Đông, khu vực đang đối mặt với rủi ro gián đoạn do căng thẳng leo thang, đặc biệt liên quan đến Iran và nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Giới chức Philippines cho biết, nước này đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm thiểu rủi ro và ổn định giá nhiên liệu trong nước. Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin từng khẳng định, Manila sẵn sàng xem xét mọi lựa chọn, bao gồm cả nguồn cung từ Nga, đồng thời tiến hành đàm phán với các đối tác khác như Thái Lan, Nhật Bản và Singapore.

Động thái nhập khẩu dầu từ Nga cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng thời hạn tạm thời nới lỏng một số hạn chế liên quan đến dầu mỏ Nga, cho phép các giao dịch đang trong quá trình vận chuyển được hoàn tất.

Philippines nhận chuyến hàng dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm

Tổng thống Philippines Marcos tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Ảnh: ABS-CBN

Trước những biến động của thị trường năng lượng, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Quyết định này cho phép chính phủ đẩy nhanh quá trình mua sắm, thanh toán trước các hợp đồng nhiên liệu và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu có xu hướng tăng mạnh do tác động của xung đột địa chính trị.

Việc nối lại nhập khẩu dầu từ Nga được xem là một phần trong nỗ lực của Philippines nhằm tăng cường an ninh năng lượng và chủ động ứng phó với những biến động khó lường của thị trường quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: Philstar, CNA

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định Moscow sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel (AES), đồng thời duy trì hỗ trợ quân sự cho ba nước thành viên là Burkina Faso, Mali và Niger nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an...
Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy xác một máy bay chở hàng Boeing trong chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu, khoảng 12 giờ sau khi chiếc máy bay mất liên lạc ngoài khơi thành phố Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang...
Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Australia và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận về việc xuất khẩu uranium của Australia sang Ấn Độ phục vụ ngành năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh