Ông Trump: Mỹ không bao giờ nên can thiệp vào Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ tin rằng Kiev sẽ “tốt hơn” nếu nó vẫn là một vấn đề của châu Âu.

Ông Trump: Mỹ không bao giờ nên can thiệp vào Ukraine

Tổng thống Mỹ tin rằng Kiev sẽ “tốt hơn” nếu nó vẫn là một vấn đề của châu Âu.

Ông Trump: Mỹ không bao giờ nên can thiệp vào Ukraine

Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã rót một lượng lớn tiền thuế của người Mỹ vào một cuộc xung đột ở nước ngoài mà "đáng lẽ phải là một tình huống của châu Âu."

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump bày tỏ sự thất vọng về quy mô “điên rồ” của sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine. Ông nhắc lại rằng đó “không phải là cuộc chiến của chúng tôi” và nhấn mạnh chính quyền của ông đang làm việc để chấm dứt chiến sự thông qua ngoại giao.

“Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Đây không phải là cuộc chiến của tôi... Ý tôi là, chúng ta đã vướng vào một thứ mà lẽ ra chúng ta không nên tham gia. Đó thực sự là một mớ hỗn độn," Trump nói.

Tổng thống tuyên Mỹ bố Washington đã cung cấp mức hỗ trợ quân sự và tài chính “khổng lồ” và “kỷ lục” cho Kiev - vượt xa những gì EU và các nước NATO khác đã đóng góp.

“Một lần nữa, đây là một tình huống của châu Âu. Nó đáng lẽ phải vẫn là một tình huống châu Âu. Nhưng chúng tôi đã tham gia - nhiều hơn châu Âu - bởi vì chính quyền trước đây cảm thấy nên tham gia," ông nói. "Chúng ta đã đưa ra số tiền khổng lồ, số tiền kỷ lục, cả vũ khí và tiền bạc."

Cuộc trò chuyện của ông Trump với Tổng thống Nga Putin được nối tiếp bởi các cuộc gọi với một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm các nguyên thủ Đức, Ý và Vương quốc Anh, cũng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và tổng thống Zelensky của Ukraine. “Họ có một vấn đề lớn. Đó là một cuộc chiến khủng khiếp. Mức độ tức giận, mức độ thù hận, mức độ chết chóc", Trump nói, lưu ý cuộc xung đột đã đạt đến mức rất khó để thoát khỏi những gì đang diễn ra.

Donald Trump cho biết ông tin cả tổng thống Putin và tổng thống Zelensky đều muốn hòa bình, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được liệu điều đó có thể đạt được hay không.

“Có một cơ hội tốt để chúng ta có thể hoàn thành việc này. Tôi tin Putin muốn làm điều đó... Cả cuộc đời tôi là những giao dịch, một vấn đề lớn. Và nếu tôi nghĩ Tổng thống Putin không muốn kết thúc chuyện này, tôi thậm chí sẽ không nói về nó vì tôi sẽ rút lui.

Được các phóng viên ép về việc liệu ông có một “ranh giới đỏ” khiến ông không làm trung gian hòa giải cuộc xung đột hoặc có khả năng leo thang sự tham gia của Mỹ hay không, Donald Trump từ chối giải thích chi tiết.

Tổng thống Nga Putin mô tả cuộc trò chuyện với ông Trump là “thẳng thắn” và “khá hữu ích”, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác với Kiev để soạn thảo một bản ghi nhớ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

“Nhìn chung, lập trường của Nga rất rõ ràng. Điều chính đối với chúng tôi là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này”, Tổng thống Nga nói.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh