Ông Donald Trump nêu vai trò của Mỹ trong việc chọn lãnh đạo Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington muốn tham gia vào quá trình lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran, trong bối cảnh Tehran vẫn chưa công bố người kế nhiệm sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công quân sự gần đây, làm dấy lên nhiều đồn đoán về quá trình chuyển giao quyền lực tại quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 5/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc Mỹ tham gia vào tiến trình này nhằm tránh khả năng một chính quyền mới tiếp tục theo đuổi các chính sách đối đầu với Washington. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington mong muốn một lãnh đạo “tốt cho người dân và đất nước Iran”. Ông Trump đồng thời bày tỏ hoài nghi về khả năng Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ali Khamenei, trở thành lãnh đạo mới của Iran. Theo ông, nếu một nhân vật tiếp tục đường lối cứng rắn nắm quyền, Mỹ có thể phải đối mặt với xung đột trở lại trong vài năm tới.
Cùng ngày, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết, Iran đã chủ động liên hệ nhằm tìm kiếm khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cho rằng động thái này diễn ra khá muộn, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ cùng các đối tác Israel đang đạt được tiến triển nhanh hơn dự kiến trong chiến dịch quân sự.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Tehran hiện không yêu cầu ngừng bắn và cũng không có kế hoạch đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang. Trả lời phỏng vấn kênh NBC News, ông Araghchi cho rằng, Tehran không thấy lý do để nối lại các cuộc thương lượng với Washington, đồng thời cho biết Iran đã hai lần đàm phán với Mỹ nhưng đều bị tấn công ngay trong thời điểm các cuộc thương lượng đang diễn ra.

Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters
Trong diễn biến liên quan, Hạ viện Mỹ ngày 5/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm ngăn chặn chiến dịch không kích Iran của Tổng thống Trump, với kết quả 219 phiếu chống và 212 phiếu thuận. Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ một nghị quyết tương tự.
Trong khi đó, lãnh đạo nhiều nước cũng kêu gọi kiềm chế và thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kêu gọi các bên kiềm chế và tránh mở chiến dịch tấn công trên bộ tại Lebanon. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung quốc, bà Mao Ninh, cho biết Bắc Kinh sẽ cử đặc phái viên về Trung Đông, ông Trương Hải Quân, tới khu vực nhằm thúc đẩy các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận định xung đột liên quan Iran có thể còn kéo dài và kêu gọi Washington hướng tới giải pháp ngoại giao với Tehran.
Minh Phương
Nguồn: Iran International, Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu