(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-7, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Đông Sơn đã tổ chức lễ khánh thành và trao tiền hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho gia đình em Lê Thị Anh Thư, đội viên chi đội 1C - Liên đội trường THCS Đông Thịnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Đông Sơn tiếp tục nhân rộng mô hình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”

Sáng 23-7, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Đông Sơn đã tổ chức lễ khánh thành và trao tiền hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho gia đình em Lê Thị Anh Thư, đội viên chi đội 1C - Liên đội trường THCS Đông Thịnh.

Huyện Đông Sơn tiếp tục nhân rộng mô hình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”

Gia đình em Lê Thị Anh Thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố bị nhiễm chất độc hóa học, liệt nửa người, thần kinh không bình thường, anh trai bị liệt cả người, mất hoàn toàn ý thức, em gái 4 tuổi đang học mẫu giáo. Toàn bộ sinh hoạt trong gia đình phụ thuộc vào nguồn thu nhập bấp bênh của mẹ em. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Anh Thư luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập. Nhiều năm qua, gia đình em sống trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, xuống cấp. Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình em, Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Đông Sơn đã vận động, quyên góp tiền giúp gia đình em Thư có một ngôi nhà mới.

“Ngôi nhà khăn quàng đỏ” được khởi công xây dựng từ trung tuần tháng 6-2019, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, có diện tích gần 60m2, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Đông Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại do anh em họ hàng và bà con lối xóm chung tay giúp đỡ.

Tại buổi lễ khánh thành, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, đại diện các hội đặc thù của huyện, lãnh đạo xã Đông Thịnh và đoàn thanh niên xã cũng đã trao quà cho gia đình em.

Được biết, đây là “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” thứ 2 được hỗ trợ xây dựng trong năm 2019 của huyện Đông Sơn. Thời gian tới, huyện Đoàn - Hội Đồng đội huyện Đông Sơn sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm phát huy tinh thần tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”, để các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Nhàn


Thanh Nhàn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]