(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-6, Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái” Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Bá Thước đã khởi công nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Điền Trung, Điền Thượng, Thiết Ống, Ban Công.

Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái” Hà Nội xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo ở huyện Bá Thước

Sáng 13-6, Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái” Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Bá Thước đã khởi công nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Điền Trung, Điền Thượng, Thiết Ống, Ban Công.

Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái” Hà Nội xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo ở huyện Bá Thước

Tại buổi lễ, đại diện Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái” Hà Nội và Ủy ban MTTQ huyện đã trao tiền hỗ trợ ban đầu xây dựng nhà ở cho 4 hộ nghèo, mỗi hộ 20 triệu đồng, gồm: Hộ ông Hà Văn Chinh ở thôn Cò Lượn, xã Điền Trung, vợ mất, bố đẻ bị bệnh tâm thần, một mình đi làm ăn xa nuôi bố, mẹ và 2 con nhỏ, nhà ở đã hư hỏng không có điều kiện làm nhà mới; ông Lê Quang Đạo ở thôn Xay Luồi, xã Điền Thượng, nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng; bà Lữ Thị Le ở thôn Cốc, xã Thiết Ống, là đối tượng đơn thân nuôi 3 con đi học, nhà ở hư hỏng, không có điều kiện làm mới; ông Hà Văn Thuật ở thôn La Hán, xã Ban Công, hai vợ chồng đều bị thiểu năng trí tuệ.

Khi các hộ nghèo được chính quyền địa phương và làng xóm, dòng họ giúp đỡ xây dựng nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng, Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái” Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng còn lại; đồng thời, huy động nguồn lực từ các tổ chức và nhà hảo tâm ủng hộ các hộ nghèo, nhằm vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Văn An


Văn An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]