Ngoại trưởng Ai Cập điện đàm với quan chức IAEA, Mỹ, Iran về chương trình hạt nhân của Tehran

(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng, Iran một lần nữa làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế khi tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào đối với chương trình hạt nhân của mình. Động thái này không chỉ làm lung lay những nỗ lực ngoại giao vốn đã mong manh nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, mà còn làm gia tăng lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới – Trung Đông. Trước tình hình đó, ngày 18/10 Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm cấp cao, bao gồm cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran để thảo luận về các diễn biến liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Ai Cập điện đàm với quan chức IAEA, Mỹ, Iran về chương trình hạt nhân của Tehran

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng, Iran một lần nữa làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế khi tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào đối với chương trình hạt nhân của mình. Động thái này không chỉ làm lung lay những nỗ lực ngoại giao vốn đã mong manh nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, mà còn làm gia tăng lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới – Trung Đông. Trước tình hình đó, ngày 18/10 Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm cấp cao, bao gồm cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran để thảo luận về các diễn biến liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Ai Cập điện đàm với quan chức IAEA, Mỹ, Iran về chương trình hạt nhân của Tehran

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff. Ảnh: Egypt Today

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff.

Các cuộc điện đàm tập trung vào tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng, xây dựng lòng tin lẫn nhau và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran, bảo vệ lợi ích của tất cả các bên, tăng cường an ninh và ổn định khu vực.

Các quan chức đã nhất trí duy trì liên lạc và phối hợp, cũng như tiếp tục nghiên cứu các đề xuất có thể giúp đạt được bước đột phá mong muốn về vấn đề này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, nước này không còn bị ràng buộc bởi các hạn chế đối với chương trình hạt nhân, khi thỏa thuận mang tính bước ngoặt kéo dài 10 năm giữa Iran và các cường quốc thế giới đã hết hạn. Việc tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vào tháng trước, sau khi ba quốc gia châu Âu đã ký kết thỏa thuận khởi động “cơ chế phục hồi”, khiến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 không còn ý nghĩa.

Trong tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án Anh, Pháp và Đức đã “phá hoại” những nỗ lực của nước này, nhằm khôi phục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau một thỏa thuận đạt được giữa 2 bên trong cuộc đàm phán tại Ai Cập diễn ra vào đầu tháng 9/2025.

Các nước phương Tây từ lâu cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân – điều mà Tehran nhiều lần bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự như sản xuất năng lượng.

Lê Hà (Nguồn: Aljazeera, Theguardian)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Afghanistan và Pakistan nhất trí ngừng bắn

Afghanistan và Pakistan nhất trí ngừng bắn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Qatar ngày 19/10 thông báo, sau một tuần giao tranh ác liệt, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức sau cuộc đàm phán cấp cao tại Doha, Qatar. Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý thiết lập các cơ chế nhằm...
Hàn Quốc mở lại cảng quốc tế Jeju sau 57 năm

Hàn Quốc mở lại cảng quốc tế Jeju sau 57 năm

Thế giới
Ngày 18/10, cảng Jeju (Hàn Quốc) đã lần đầu tiên tiếp nhận tàu hàng thương mại quốc tế kể từ khi cảng này được chỉ định là cảng thương mại vào năm 1968, đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử phát triển thương mại của địa phương.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh