Nghề đan chao đèn lồng tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các thôn Phi Bình và Khang Hải (xã Vĩnh Lộc), hình ảnh những người phụ nữ cần mẫn ngồi đan chao đèn lồng đã trở nên quen thuộc. Từ đôi bàn tay khéo léo của chị em, những chiếc chao đèn lồng phục vụ xuất khẩu dần hình thành.

Nghề đan chao đèn lồng tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn

Những ngày này, tại các thôn Phi Bình và Khang Hải (xã Vĩnh Lộc), hình ảnh những người phụ nữ cần mẫn ngồi đan chao đèn lồng đã trở nên quen thuộc. Từ đôi bàn tay khéo léo của chị em, những chiếc chao đèn lồng phục vụ xuất khẩu dần hình thành.

Nghề đan chao đèn lồng tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn

Nghề đan chao đèn lồng ở xã Vĩnh Lộc bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Thực hiện chủ trương hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc đã phối hợp với Công ty TNHH Quốc Đại tổ chức lớp dạy nghề đan chao đèn lồng xuất khẩu cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Trong đó, hội viên phụ nữ thôn Phi Bình và Khang Hải là những người tiên phong tham gia học nghề. Ban đầu, nhiều chị em còn bỡ ngỡ khi tiếp cận với nghề mới. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các kỹ thuật viên và tinh thần ham học hỏi, chỉ sau một thời gian ngắn, chị em đã nắm vững các kỹ thuật cơ bản như tạo khung, đan sợi, cố định hình dáng và hoàn thiện sản phẩm. Từng công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kiên trì, nhưng với sự chăm chỉ vốn có, phụ nữ địa phương đã nhanh chóng làm chủ kỹ thuật.

Sau thời gian học nghề và thực hành, đến nay tại 2 thôn Phi Bình và Khang Hải đã có gần 20 hội viên phụ nữ thành thạo kỹ thuật đan chao đèn lồng, tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Trung bình mỗi hội viên có thể đan đến 500 chiếc mỗi tháng, thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Với phụ nữ nông thôn, nhất là trong thời gian nông nhàn, đây là nguồn thu đáng kể.

Chị Lê Thị Thường ở thôn Phi Bình chia sẻ: "Trước đây, ngoài thời gian làm ruộng, tôi chủ yếu ở nhà nội trợ nên thu nhập không đáng kể. Từ khi tham gia mô hình đan chao đèn lồng xuất khẩu, tôi không phải bỏ vốn đầu tư, chỉ cần dành thời gian và công sức lao động. Công ty cung cấp đầy đủ nguyên liệu, thu mua toàn bộ sản phẩm nên chị em yên tâm làm việc".

Không chỉ mang lại thu nhập, nghề đan chao đèn lồng còn giúp phụ nữ tận dụng được thời gian rảnh rỗi ngay tại gia đình. Nhiều chị em vừa làm việc nhà, vừa tranh thủ đan sản phẩm, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của phụ nữ nông thôn. Công việc không quá nặng nhọc, lại linh hoạt về thời gian nên ngày càng thu hút nhiều hội viên tham gia. Đặc biệt, quá trình tham gia mô hình còn tạo không khí sinh hoạt sôi nổi trong cộng đồng. Những lúc rảnh rỗi, chị em thường tập trung tại nhà văn hóa thôn hoặc tại các gia đình để cùng nhau đan sản phẩm, giúp đỡ nhau nâng cao tay nghề, mối quan hệ gắn bó giữa các hội viên phụ nữ trong thôn ngày càng bền chặt.

Chị Trần Thị Tố Minh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, cho biết, việc phối hợp với doanh nghiệp mở lớp dạy nghề không chỉ giúp hội viên có thêm việc làm mà còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Mô hình đan chao đèn lồng xuất khẩu được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của phụ nữ nông thôn bởi không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, kỹ thuật không quá phức tạp, có thể triển khai tại hộ gia đình và đặc biệt là đầu ra sản phẩm ổn định.

Thực tế cho thấy, sau một thời gian triển khai, nghề đan chao đèn lồng đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không ít gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống. Thông qua việc tham gia các lớp học nghề và hoạt động sản xuất, chị em phụ nữ cũng có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng lao động và tự tin hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Từ thành công bước đầu tại thôn Phi Bình và Khang Hải, mô hình đang tiếp tục thu hút thêm nhiều hội viên phụ nữ quan tâm tham gia.

Việc phát triển các mô hình nghề thủ công như đan chao đèn lồng không chỉ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn mà còn tạo ra sản phẩm phục vụ xuất khẩu, nâng cao giá trị lao động. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều lao động nông thôn cần thêm việc làm phụ để tăng thu nhập. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, mở rộng và nhân rộng mô hình đan chao đèn lồng tại một số thôn khác trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn tham gia học nghề, tận dụng thời gian nhàn rỗi để phát triển kinh tế gia đình.

Từ một nghề thủ công đơn giản, mô hình đan chao đèn lồng xuất khẩu tại xã Vĩnh Lộc đã tạo thêm cơ hội việc làm cho phụ nữ địa phương. Những chiếc chao đèn lồng được đan bằng sự khéo léo, cần cù của chị em không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn thắp lên niềm tin về một hướng phát triển kinh tế bền vững ngay tại làng quê.

Bài và ảnh: Tô Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Nhịp cầu” kết nối lịch sử và hiện tại

“Nhịp cầu” kết nối lịch sử và hiện tại

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 7, chị Hoàng Mai Hương, thuyết minh viên của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh bận rộn hơn bởi những đoàn khách tới tham quan nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 96 năm...
Hiểu đúng để đồng hành cùng trẻ tự kỷ

Hiểu đúng để đồng hành cùng trẻ tự kỷ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi trẻ rối loạn phổ tự kỷ đều có cơ hội phát triển nếu được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và đồng hành đúng cách. Bên cạnh vai trò của gia đình, sự chung tay của nhà trường, ngành giáo dục và cộng đồng đang góp phần tạo nên môi trường thuận lợi...
Từ dòng suối lạnh dựng xây thương hiệu cá tầm OCOP

Từ dòng suối lạnh dựng xây thương hiệu cá tầm OCOP

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn Sơn Điện, nơi những dòng suối trong veo len lỏi dưới tán rừng già mang theo làn nước lạnh từ đầu nguồn chưa bao giờ vơi cạn, có một câu chuyện khởi nghiệp được viết nên bằng sự dấn thân, bền bỉ và niềm tin vào lợi thế của quê hương.
Tuổi trẻ Thanh Hóa “Nâng bước em đến trường”

Tuổi trẻ Thanh Hóa “Nâng bước em đến trường”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - “Nâng bước em đến trường” là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hóa và các chi đoàn lực lượng vũ trang địa phương, nổi bật với việc trao học bổng, đồ dùng học tập và nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó... Thông qua đó, tiếp thêm...
Trung Chính đưa công nghệ đến gần người dân

Trung Chính đưa công nghệ đến gần người dân

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Từ những lớp tập huấn kỹ năng số, mô hình “Câu lạc bộ chi hội số” đến hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, xã Trung Chính đang từng bước đưa công nghệ đến gần người dân. Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành những việc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh