Nga xem xét ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sớm hơn dự kiến

(Baothanhhoa.vn) - Nga đang xem xét khả năng chấm dứt việc cung cấp khí đốt cho thị trường châu Âu sớm hơn kế hoạch, trong bối cảnh môi trường năng lượng quốc tế biến động mạnh và quan hệ giữa Moscow với Liên minh châu Âu tiếp tục căng thẳng.

Nga xem xét ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sớm hơn dự kiến

Nga đang xem xét khả năng chấm dứt việc cung cấp khí đốt cho thị trường châu Âu sớm hơn kế hoạch, trong bối cảnh môi trường năng lượng quốc tế biến động mạnh và quan hệ giữa Moscow với Liên minh châu Âu tiếp tục căng thẳng.

Nga xem xét ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sớm hơn dự kiến

Nga xem xét ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sớm hơn dự kiến. Ảnh: CCTV

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang tiến hành đánh giá toàn diện đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về khả năng ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu trước thời hạn. Theo ông, các cơ quan chức năng đang phân tích kỹ lưỡng mọi yếu tố liên quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nga xem xét ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sớm hơn dự kiến

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang tiến hành đánh giá toàn diện đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về khả năng ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu trước thời hạn. Ảnh: CCTV

Ông Peskov nhấn mạnh rằng diễn biến xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến Mỹ, Israel và Iran, đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào trạng thái biến động mạnh và khó dự đoán. Trong bối cảnh đó, Nga buộc phải cân nhắc lại các kịch bản cung ứng năng lượng, nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và ổn định kinh tế.

Trước đó, ngày 4/3, Tổng thống Putin cho biết trong bối cảnh EU thể hiện quyết tâm chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga, Moscow có thể chủ động dừng cung cấp sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, ông khẳng định đây chưa phải là quyết định cuối cùng và đã giao các cơ quan liên quan tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động.

Nga xem xét ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sớm hơn dự kiến

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CCTV

Về phía châu Âu, Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua lộ trình loại bỏ năng lượng Nga, trong đó dự kiến cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga vào đầu năm 2027 và chấm dứt nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào mùa thu cùng năm. Theo số liệu năm 2025, khí đốt Nga vẫn chiếm khoảng 13% tổng lượng nhập khẩu của EU, với giá trị vượt 15 tỷ euro.

Giới phân tích cho rằng, nếu Nga thực sự cắt giảm hoặc chấm dứt nguồn cung sớm, thị trường năng lượng châu Âu sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn trong ngắn hạn, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh nguồn cung trên phạm vi toàn cầu. Động thái này cũng phản ánh sự điều chỉnh chiến lược năng lượng của Nga trong bối cảnh trật tự địa chính trị và kinh tế thế giới đang có nhiều biến động sâu sắc.

Vân Bình

Nguồn: CCTV

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông báo của Tư lệnh Tối cao Liên quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Thiếu tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, NATO đã rút toàn bộ lực lượng khỏi nhiệm vụ tư vấn tại Iraq và chuyển sang châu Âu do các mối đe dọa an...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh