Nga đưa tên lửa hạt nhân Sarmat mạnh nhất thế giới vào trực chiến trước cuối năm

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 cho biết Moskva sẽ đưa vào trực chiến hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat trước cuối năm nay, đồng thời khẳng định đây là một trong những loại vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới.

Nga đưa tên lửa hạt nhân Sarmat mạnh nhất thế giới vào trực chiến trước cuối năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 cho biết Moskva sẽ đưa vào trực chiến hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat trước cuối năm nay, đồng thời khẳng định đây là một trong những loại vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới.

Nga đưa tên lửa hạt nhân Sarmat mạnh nhất thế giới vào trực chiến trước cuối năm

Nga sẽ đưa vào trực chiến hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat trước cuối năm 2026. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết tên lửa Sarmat có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, tấn công các mục tiêu cách xa hàng chục nghìn km tại Mỹ hoặc châu Âu. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định sức công phá của đầu đạn lớn hơn hơn 4 lần so với các hệ thống tương đương của phương Tây và tầm bắn có thể vượt 35.000 km.

Ông Putin nhấn mạnh hệ thống này “có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai”.

Trong báo cáo với Tổng thống Putin về vụ phóng thử thành công tên lửa Sarmat trong ngày 12/5, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev cho biết, việc triển khai các bệ phóng sử dụng hệ thống Sarmat sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược trên bộ của Nga, bảo đảm khả năng răn đe chiến lược và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa.

Sarmat là tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Nga, được phương Tây gọi bằng biệt danh “Satan II”. Theo truyền thông Nga, tên lửa này có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, đạt tốc độ tối đa khoảng 26.000 km/giờ và được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Thông báo mới của Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế tiếp tục gia tăng và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc về năng lực răn đe hạt nhân ngày càng thu hút sự chú ý.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022, Tổng thống Putin nhiều lần nhắc tới quy mô và sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của Nga trong các phát biểu được phương Tây cho là nhằm cảnh báo các nước không can dự sâu hơn vào tình hình Ukraine.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Wion

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Serbia lần đầu tổ chức tập trận chung với NATO

Serbia lần đầu tổ chức tập trận chung với NATO

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Serbia và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên giữa hai bên, đánh dấu bước phát triển đáng chú ý trong hợp tác quốc phòng giữa quốc gia Balkan này với liên minh từng tiến hành không kích thủ đô...
Mỹ cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Mỹ cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong một báo cáo vừa được công bố, truyền thông Mỹ cho biết,Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán và hiện đang nghiêm túc cân nhắc việc nối lại các hành động quân sự đã bị đình chỉ từ tháng 4.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh