Nga bác khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine, Kiev cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tập kích

(Baothanhhoa.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 10/8 cho biết Moskva không ủng hộ phương án “đóng băng” xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng mọi giải pháp cần giải quyết những nguyên nhân mà Nga xác định là gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Nga bác khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine, Kiev cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tập kích

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 10/8 cho biết Moskva không ủng hộ phương án “đóng băng” xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng mọi giải pháp cần giải quyết những nguyên nhân mà Nga xác định là gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Nga bác khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine, Kiev cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tập kích

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: Apa.az.

Trả lời TASS, ông Galuzin dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng một trạng thái “đóng băng” xung đột không thể mang lại giải pháp lâu dài nếu các nguyên nhân sâu xa chưa được xử lý. Quan chức Nga đồng thời cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở liên quan đến Tập đoàn Đường ống Caspi, cho rằng các vụ việc này ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của Kazakhstan. Moskva kêu gọi Mỹ và các nước châu Âu có phản ứng đối với những vụ việc mà Nga cáo buộc.

Nga bác khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine, Kiev cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tập kích

Ukraine cho biết Kiev sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tập kích của Nga. Ảnh: The Independent.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tập kích của Nga. Ông nói các cuộc tấn công nhằm vào Odessa và một số khu vực khác đã gây gián đoạn nguồn điện, nước; riêng Odessa và khu vực lân cận có hơn 300.000 hộ gia đình bị mất điện sáng 9/8. Các cơ quan chức năng đang khôi phục những dịch vụ thiết yếu.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Reuters, Arap news

Tin liên quan:
  • Nga bác khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine, Kiev cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tập kích
    Moscow sẽ “đáp trả tàn khốc” nếu Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

    Các quốc gia phương Tây “đang đùa với lửa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trong cuộc họp báo hôm 13/11 (giờ Moscow) khi đề cập đến những nỗ lực của London và Paris nhằm thuyết phục Washington cho phép Kiev sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

  • Nga bác khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine, Kiev cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tập kích
    Đàm phán Nga-Mỹ chấm dứt xung đột Ukraine: Cơ chế, giới hạn và khả năng thực thi

    Cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/8 (theo truyền thông Nga dẫn các nguồn tin thân cận Điện Kremlin) đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế. Dù chưa có thông tin chính thức về nội dung chi tiết, nhiều khả năng trọng tâm của đàm phán sẽ xoay quanh khả năng giảm leo thang và từng bước kiểm soát chiến sự tại Ukraine, đặc biệt thông qua các cơ chế ngừng bắn cục bộ hoặc hạn chế tác chiến theo từng lĩnh vực.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Greenland cảnh báo công ty dầu khí Mỹ liên quan ông Trump

Greenland cảnh báo công ty dầu khí Mỹ liên quan ông Trump

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Greenland vừa đưa ra “cảnh báo mạnh mẽ” sau khi một công ty dầu khí Mỹ có liên hệ với Tổng thống Donald Trump đưa thiết bị tới Jameson Land để chuẩn bị khoan thăm dò, dù chưa được chính quyền địa phương cấp phép.
Mỹ dự kiến viện trợ 1 tỷ USD cho Colombia

Mỹ dự kiến viện trợ 1 tỷ USD cho Colombia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo kế hoạch phối hợp với Quốc hội để thông qua gói viện trợ an ninh trị giá 1 tỷ USD dành cho Colombia, ngay sau khi tân Tổng thống Abelardo De La Espriella chính thức tuyên thệ nhậm chức. Động thái này được Washington...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh