Nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viên

(Baothanhhoa.vn) - Huyện Yên Định có 62 báo cáo viên (BCV), trong đó 1 BCV cấp tỉnh, 61 BCV cấp huyện và hàng trăm tuyên truyền viên ở cơ sở. Đội ngũ BCV, tuyên truyền viên của huyện đã chủ động, tích cực bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần định hướng, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm thực hiện các chương trình, mục tiêu về đích huyện NTM nâng cao trong 2024.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viên

Huyện Yên Định có 62 báo cáo viên (BCV), trong đó 1 BCV cấp tỉnh, 61 BCV cấp huyện và hàng trăm tuyên truyền viên ở cơ sở. Đội ngũ BCV, tuyên truyền viên của huyện đã chủ động, tích cực bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần định hướng, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm thực hiện các chương trình, mục tiêu về đích huyện NTM nâng cao trong 2024.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viênÔng Lê Xuân Vũ (ngoài cùng bên phải) Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Tình gặp gỡ trò chuyện với người dân trong thôn.

Với kinh nghiệm 40 năm làm công tác chính trị trong quân đội, khi về hưu sinh sống tại địa phương, Thượng tá Trịnh Quang Khường được Đảng ủy, UBND xã Định Bình tin tưởng giao nhiệm vụ làm BCV. Ông Khường cho biết, để nói cho dân nghe không phải dễ, nhất là trong thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội phát triển phong phú. Bên cạnh trang bị đầy đủ thông tin, kiến thức lý luận, BCV phải biết chọn nội dung để tuyên truyền, nói đúng với đối tượng để định hướng tốt nội dung.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đồng Tình, xã Định Hưng Lê Xuân Vũ chia sẻ: Là tuyên truyền viên, bản thân tôi phải nắm vững các thông tin, chọn việc sát với tình hình cơ sở để tuyên truyền, định hướng. Trước mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tôi đều chuẩn bị kỹ nội dung tuyên truyền mà Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp. Đứng trước tập thể tôi cố gắng thoát ly văn bản, tạo không khí thoải mái cho đảng viên, để họ có ý kiến, thông tin đa chiều, làm cho nội dung cần truyền đạt thêm phong phú, sinh động, người nghe dễ hiểu. Với cách làm đó, tôi và chi ủy, ban công tác mặt trận thôn đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn thông minh. Nhờ vậy, năm 2022 thôn đã hoàn thành tiêu chí thôn thông minh.

BCV, tuyên truyền viên có nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt là cung cấp nguồn tin chính thống để định hướng dư luận xã hội và được thực hiện bằng nhiều hình thức. Nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và XDNTM hiện nay, vai trò của BCV, tuyên truyền viên càng quan trọng hơn, họ là những người có uy tín được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng, gửi gắm. Ông Trịnh Quang Khường, Lê Xuân Vũ là những BCV, tuyên truyền viên đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của BCV, tuyên truyền viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì thường xuyên hội nghị BCV cấp huyện mỗi tháng một lần để cung cấp thông tin. Nội dung hội nghị luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các ngành đảm bảo phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên, góp phần định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân; cung cấp nhiều tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, tuyên truyền cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện và cơ sở, đội ngũ BCV thông qua hệ thống zalo nhóm. Hàng tháng gửi tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ với số lượng lớn, gồm: 7.800 cuốn thông báo nội bộ và 420 cuốn tài liệu tham khảo đặc biệt do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn; phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện sưu tầm kịp thời in ấn hoặc cung cấp các file tài liệu cho BCV, tuyên truyền viên cơ sở.

Trên địa bàn huyện, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên được xây dựng có mặt ở tất cả các tổ chức Đảng, phố, thôn, phần lớn đội ngũ này đều có trình độ, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng huyện NTM nâng cao, lực lượng BCV, tuyên truyền viên đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền cho người dân nắm rõ, hiểu rõ các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện để làm tốt huy động nguồn lực xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn thông minh, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu... Do đó, giai đoạn 2016-2024, kinh phí Nhân dân đóng góp XDNTM chiếm 61,46%. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/HU ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày, đêm xây dựng huyện NTM nâng cao" (từ ngày 21/5 đến 30/8/2024), toàn huyện đã huy động gần 60 tỷ đồng và 30.000 ngày công để thực hiện các công trình, phần việc, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí và thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoàng Trung Hưng cho biết: Đội ngũ BCV, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện đã hoạt động rất tích cực, sôi nổi và liên tục đưa các thông tin mới, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách hệ thống, đúng đắn và kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng Nhân dân, định hướng dư luận xã hội. Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, huyện Yên Định rất chú trọng phát triển, bồi dưỡng đội ngũ BCV, tuyên truyền viên mạnh cả về chất và lượng. Cùng với đó, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên tiếp tục rèn luyện, nỗ lực không ngừng và cần được sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao từ các cấp đảng ủy đảng, để họ thực sự là những người “nói dân nghe và nghe dân nói” trở thành cầu nối giữa Đảng với Nhân dân”.

Những đóng góp tích cực của BCV, tuyên truyền viên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Đến nay, huyện đã có 22/22 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với XDNTM nâng cao trên địa bàn huyện đạt 99,93%. Huyện vừa được 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024.

Bài và ảnh: Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Thanh Hóa làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ những năm tháng đầu tiên chống thực dân Pháp tái xâm lược, trong muôn vàn khó khăn của đất nước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và...
Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người cao tuổi

Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người cao tuổi

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành, không khí làm việc luôn nhộn nhịp, thân thiện. Mỗi ngày, rất đông người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có không ít người cao tuổi. Dù còn nhiều bỡ ngỡ với công nghệ, họ vẫn...
Đồng Lương chuyển mình sau sáp nhập

Đồng Lương chuyển mình sau sáp nhập

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đồng Lương đã khẳng định được quyết tâm đổi mới, tinh gọn bộ máy, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân; tạo tiền đề vững chắc để...
Đổi thay diện mạo làng quê từ phong trào thi đua yêu nước

Đổi thay diện mạo làng quê từ phong trào thi đua yêu nước

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Về thôn Xuân Mới (xã Yên Thọ) hôm nay, điều dễ nhận thấy là cơ sở hạ tầng khang trang, đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Đó là kết quả nổi bật của tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và được hun đúc qua các phong trào thi đua yêu nước mà chi bộ thôn đã...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh