(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-1, Sư đoàn 390 thuộc Quân đoàn I đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (16-1-1951 - 16-1-2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thưc chúc mừng.

Sư đoàn 390 kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 14-1, Sư đoàn 390 thuộc Quân đoàn I đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (16-1-1951 - 16-1-2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thưc chúc mừng.

Sư đoàn 390 kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn I; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh nơi sư đoàn đóng quân.

Sư đoàn 390 kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Sư đoàn 390 Binh đoàn Quyết thắng, tiền thân là Đại đoàn 320 (đại đoàn Đồng Bằng) được thành lập ngày 16-01-1951 tại Đình Mống, xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Ra đời giữa lúc Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ cam go, quyết liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội, sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, trải qua những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Giúp dân đánh giặc” cho Trung đoàn 48, “Dũng cảm, đánh hăng” cho Trung đoàn 64 và 8 chữ vàng truyền thống “Đoàn kết, Nghiêm túc, Dũng cảm, Chiến thắng”.

Trong chiến dịch Trị Thiên năm 1972, cùng với các Sư đoàn 308, 312, 304… Sư đoàn đã đảm nhiệm tác chiến trên một hướng, đánh hơn 1.000 trận lớn nhỏ, kiên trì chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm, góp phần đập tan tuyến phòng thủ mạnh nhất của địch, giải phòng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời là lực lượng chính trong trận tiến công tiêu diệt Lữ đoàn đặc nhiệm lính thuỷ đánh bộ Ngụy vi phạm hiệp định Paris tại Cửa Việt.

Dù bất cứ trận đánh nào, các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn cũng nêu cao tinh thần “Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”.

Sư đoàn 390 kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Đại tá Phạm Văn Chúc, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 trình bày diễn văn chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Mùa xuân năm 1975, Sư đoàn vinh dự đứng trong đội hình của Quân đoàn 1, Binh đoàn cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng hành quân thần tốc trên 1.700 km tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Nguỵ, góp phần cùng quân, dân cả nước viết nên bản anh hùng ca của dân tộc, kết thúc cuộc kháng chiến 30 năm giành toàn thắng, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước.

Ghi nhận những thành tích vẻ vang và chiến công oanh liệt của Sư đoàn, ngày 8-9-1975, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”,. Đây là phần thưởng cao quý, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 390 đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, Nghiêm túc, Dũng cảm, Chiến thắng”, góp phần tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, làm rạng ngời thời đại Hồ Chí Minh.

Với những thành tích đạt được, Sư đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 11 tập thể, 19 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân"’; tặng thưởng 9 huân chương Quân công, 170 huân chương chiến công cho tập thể và hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.

Trong những năm gần đây, ngoài thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Sư đoàn thường xuyên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt năm 2020, khi đại dịch COVID -19 bùng phát, Sư đoàn vinh dự được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức cách ly cho 1.752 công dân.

Với tinh thần “Hết lòng vì Nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn ân cân, tận tình, chu đáo phục vụ Nhân dân; tiếp tục gìn giữ, tô thắm và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390.

Sư đoàn 390 kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Sư đoàn 390 đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban bộ ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội cách mạng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kết hợp chặt chẽ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội trong thời kỳ mới.

Đồng chí đề nghị Sư đoàn 390 duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao khả năng cơ động, sức chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình nâng cao chất lượng dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

Làm tốt công tác dân vận, tích cực giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ; đẩy mạnh các hình thức, biện pháp giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo và chăm lo đối tượng chính sách trên từng địa bàn đóng quân.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]