(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-12, thừa ủy quyền của UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022 giữa các địa phương và đơn vị nhận quân . Đại tá Võ Quyết Tiến, Trưởng phòng Quân lực Quân khu 4; Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng giao nhận quân năm 2022

Sáng 23-12, thừa ủy quyền của UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022 giữa các địa phương và đơn vị nhận quân. Đại tá Võ Quyết Tiến, Trưởng phòng Quân lực Quân khu 4; Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng giao nhận quân năm 2022

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2021, đồng thời thảo luận, làm rõ những khó khăn, bất cập, đề xuất những biện pháp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Năm 2022 tỉnh Thanh Hóa được giao tuyển chọn 3.500 thanh niên nhập ngũ vào 13 đơn vị quân đội. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã thực hiện đúng chủ trương tuyển quân “tròn khâu”; lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ tuyển, khám tuyển, bước đầu tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.

Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng giao nhận quân năm 2022

Thời gian tới các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, tổ chức thâm nhập, chốt quân số với đơn vị nhận quân, phát lệnh, quản lý tốt quân số sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ; giao trách nhiệm cho Bí thư chi bộ, trưởng khu phố, thôn, bản, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, quan tâm, động viên thăm hỏi, tặng quà cho công dân và gia đình công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn

Theo kế hoạch lễ giao, nhận quân được tổ chức vào ngày 16-2-2022, trên tinh thần bảo đảm thống nhất, đúng quy định, long trọng, trang nghiêm, an toàn; 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có lệnh gọi nhập ngũ được tiêm 2 mũi vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 trước thời điểm giao quân 14 ngày và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao quân.

Nguyễn Thanh Hải


Nguyễn Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]